Doanh nghiệp lữ hành "nhập cuộc" Festival Văn hóa Cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 với chủ đề “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên” đang đến rất gần. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển… Nhân dịp này, các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh đang chào bán nhiều tour du lịch đặc sắc.
  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah). Ảnh: Võ Thanh Thảo
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah). Ảnh: Võ Thanh Thảo
Bà Phương Nga (Công ty Du lịch Sinh thái Gia Lai) cho hay, từ khi có quyết định chính thức về thời gian tổ chức Festival, Công ty đã lên ý tưởng và thiết kế một số tour đặc thù phục vụ du khách nhân sự kiện văn hóa-du lịch lớn của tỉnh nhà. Điển hình là tour “Hòa nhịp cùng âm vang cồng chiêng Tây Nguyên” (2 ngày 1 đêm) với lịch trình: tham quan Biển Hồ trà; chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya; tham quan Biển Hồ; tham gia trải nghiệm những hoạt động chính tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… Tour “Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” (3 ngày 2 đêm) với lịch trình tham quan chùa Minh Thành, Biển Hồ; tham gia các hoạt động chính tại Festival cùng các nghi lễ phục dựng những lễ hội truyền thống của Tây Nguyên; hành trình đến với lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya; ghi lại những bức ảnh đẹp cùng Biển Hồ trà, tiếp tục đến với Kon Tum… cũng được du khách rất quan tâm và lên lịch đến với Gia Lai vào dịp này.
Bà Thúy Lan-Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Lữ hành Gia Lai-cũng nhận định: “Festival là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà đến với du khách, đặc biệt là những giá trị văn hóa bản địa. Hiện các công ty lữ hành đang gấp rút chào bán, liên kết với đối tác để đưa khách đến với Gia Lai. Phía Công ty đang giới thiệu tour Gia Lai-Kon Tum (2 ngày 1 đêm) và nhận được nhiều phản hồi, lựa chọn của du khách để được hòa mình vào vùng đất của cồng chiêng, lễ hội, của những món ăn bản địa dân dã, bình dị”.
Dựa vào kế hoạch chính thức tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Du lịch Vietjoy (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai)-đã đăng bán tour đưa du khách đến với Gia Lai vào đầu tháng 11 này và nhận được sự quan tâm cùng nhiều phản hồi tích cực của khách, đặc biệt là với lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya diễn ra từ ngày 10 đến 13-11-2018. Chị Hoàng Yến-đại diện Công ty-chia sẻ: “Đồng hành cùng sự kiện lớn này, nhiều chương trình đã được làm mới, phù hợp với lịch trình tổ chức các chuỗi hoạt động tại Festival như tour “Ấn tượng bản sắc Tây Nguyên” với lịch trình từ TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai-Kon Tum-Măng Đen (3 ngày 2 đêm); tour Buôn Ma Thuột-Gia Lai-Kon Tum (4 ngày 3 đêm); tour Gia Lai-Kon Tum-Măng Đen (3 ngày 2 đêm); city tour Gia Lai (1 ngày); tour Gia Lai-Kon Tum (1 ngày)...
Phía Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, bà Phan Yến Ly-Trưởng phòng Điều hành khối du lịch quốc tế-cũng cho biết: “Thời gian, kế hoạch chi tiết về Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai công bố hơi muộn nên công tác quảng bá, tiếp cận thị trường quốc tế không được như mong muốn, bởi với đối tượng khách hàng này phải có thời gian quảng bá ít nhất 1 năm trước đó. Hiện nay, Công ty đang tập trung tiếp cận thị trường khách nội địa, kết hợp chào bán các tour đưa khách đến tham gia các sự kiện diễn ra tại Festival, đồng thời tham quan các danh thắng của các tỉnh Tây Nguyên. Đây chắc chắn sẽ là một hành trình hấp dẫn níu chân du khách”.
Võ Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam

Tây Nguyên phải là một biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, tối 30-11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến dự và phát biểu khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018. Báo Gia Lai Điện tử trích đăng bài phát biểu quan trọng này.
Đặc sắc văn hóa và âm nhạc dân tộc

Đặc sắc văn hóa và âm nhạc dân tộc

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ của Festival Cồng chiêng, Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam“ với hoạt động trưng bày cùng diễn xướng đem lại một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa và nghệ thuật trải dài từ Nam tới Bắc. Triển lãm trở thành một điểm nhấn rất riêng, thu hút đông đảo du khách.
Những "sứ giả" đặc biệt tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Những "sứ giả" đặc biệt tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

(GLO)- Trong hơn 1.000 nghệ nhân tụ hội về TP. Pleiku dịp này, có người đã từng tham gia 2 kỳ Festival Văn hóa Cồng chiêng. Có người đã ở tuổi bát thập nhưng cũng có những em nhỏ vừa bước vào lớp 1. Hơn hết, họ đều là những “sứ giả“ của văn hóa, đại diện cho dân tộc trình diễn những nét văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc nhất.
Festival Công chiêng Tây Nguyên 2018 giới thiệu nhiều đặc sản đến du khách

Festival Công chiêng Tây Nguyên 2018 giới thiệu nhiều đặc sản đến du khách

(GLO)- Bên lề lễ hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là hơn 50 gian hàng giới thiệu đặc sản nổi tiếng của núi rừng Gia Lai. Đây không chỉ “điểm nhấn“ hấp dẫn du khách đến tham quan, mua sắm mà còn là cơ hội quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm cho địa phương.
Học sinh nội trú "giữ lửa" cồng chiêng

Học sinh nội trú "giữ lửa" cồng chiêng

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Pa đã đưa cồng chiêng vào các giờ ngoại khóa hàng tuần. Đặc biệt, trước đó, nhà trường đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện mời nghệ nhân để ươm mầm “hạt giống“ của nghệ thuật cồng chiêng.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc về công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng

Thường trực Tỉnh ủy làm việc về công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng

(GLO)- Ngày 21-11, tại TP. Pleiku, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Thành ủy, UBND TP. Pleiku; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

Hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Cồng chiêng Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 20-11, Ban tổ chức Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 tổ chức cuộc họp nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác tổ chức lễ hội này. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, Kpă Thuyên chủ trì cuộc họp.