Hai chị em mồ côi vượt khó đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mồ côi cha mẹ, Siu H'Bắc (SN 2004) và em trai Siu Nam (SN 2007) ở làng Tel Ngó (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) phải sống trong cảnh cơ cực cùng với bà ngoại tuổi đã ngoài 70. Dù vậy, 2 chị em vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến trường.
Trong chuyến công tác về làng Tel Ngó, chúng tôi tình cờ gặp Siu H'Bắc dẫn em trai đi nhổ mì thuê cho người dân trong làng. Ông Nguyễn Văn Đương-Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp-cho biết: “Đã hơn 10 năm qua, 2 chị em mồ côi này sống cùng bà ngoại. Hiện nay, bà ngoại đã lớn tuổi, lại bị chứng đau khớp và đãng trí nên H'Bắc và Nam phải 1 buổi đi học, 1 buổi đi làm thuê để mưu sinh. Tuy vậy, chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần hiếu học của 2 em khi hoàn cảnh khó khăn vậy mà các em vẫn kiên trì đến trường”.
  2 chị em Siu H'Bắc, Siu Nam sống cùng bà ngoại trong căn nhà đã xuống cấp.      Ảnh: H.P
2 chị em Siu H'Bắc, Siu Nam sống cùng bà ngoại trong căn nhà đã xuống cấp. Ảnh: H.P
Khi nghe hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, đôi mắt đen tuyền của H'Bắc bỗng tránh né, ngại ngùng. Sau một hồi trò chuyện, vượt qua những e dè ban đầu, Siu H'Bắc tâm sự: Năm 2007, khi mới sinh em Siu Nam được khoảng 5 tháng thì người mẹ em bị nổi hạch. Vì nhà nghèo không có tiền chữa trị nên bệnh nặng dần và mẹ mất sớm. Từ đó, bố chán nản nên cứ uống rượu suốt ngày. Sau một năm, bố cũng bỏ đi biệt xứ. Khi đó, em Siu Nam mới hơn 1 tuổi nên đêm nào cũng khóc vì khát sữa, bà ngoại phải cho nhai vú bà đến sáng để em đỡ khóc. Cuộc sống cơ cực cứ thế trôi qua từng ngày...
Trước kia, khi bà của H'Bắc còn khỏe thì đi làm thuê, lên rẫy mót mì, mót khoai để nuôi 2 chị em. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, bước đi của bà đã chậm chạp do đau khớp, lại thêm chứng đãng trí nên mọi gánh nặng lo toan đều đặt lên đôi vai của cô bé 15 tuổi Siu H'Bắc. Hàng ngày, sau giờ học, H'Bắc đều theo những người dân trong làng đi làm thuê để kiếm tiền mua gạo lo cho bữa ăn hàng ngày. Những ngày mưa dầm không ai thuê thì H'Bắc lại lên rẫy hái lá mì, rau rừng về nấu cho em và ngoại ăn qua ngày. “Con chỉ mong có tiền để mua thịt, mua cá cho em và bà ăn. Chúng con cũng muốn được đến trường đều đặn như các bạn trong làng”-HBắc bộc bạch.
Vào mở nồi cơm giữa nhà, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi thấy cơm chỉ lưng nồi, bên cạnh là nồi canh lá mì. Siu H'Bắc cho hay: “Đây là thức ăn hàng ngày ạ. Miễn sao cho em và bà ngoại no là được. Có hôm bà con hàng xóm cho con cá, coi như bữa đó có thức ăn ngon”.
Tuy những ngày ăn lá mì nhiều hơn ăn thịt, ăn cá nhưng 2 chị em vẫn cố gắng vượt khó đến trường. Hiện nay, Siu H'Bắc học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. “Con nghe lời cô giáo rằng đi học chuyên cần thì sau này sẽ có việc làm để nuôi sống gia đình. Vì vậy, cứ buổi sáng con tranh thủ đi học, còn chiều đi làm kiếm gạo. Em Siu Nam giờ cũng đã học đến lớp 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Vì chúng con nghèo nên mọi sách vở, đồ dùng học tập nhà trường đều hỗ trợ để động viên chúng con đến trường”-HBắc nói. Ước mơ ấp ủ bao năm nay của cô học trò nghèo mồ côi này là được trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Ở trường em luôn đứng đầu về môn Thể dục. Nhận thấy năng khiếu của H'Bắc nên các thầy-cô giáo đã đưa em đi thi nhiều giải điền kinh cấp huyện, tỉnh và đều đạt giải cao. 
Chia sẻ thêm với chúng tôi về hoàn cảnh của 2 chị em, Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp mong mỏi: “Ba bà cháu đang sống trong căn nhà được xây từ nguồn kinh phí Chương trình 134 cách đây hàng chục năm nên đã xuống cấp. Mọi tviệc đều do một tay H'Bắc lo toan. Nếu bà ốm đau, em trai cần thêm điều kiện học hành thì làm sao người chị mới 15 tuổi có thể lo hết được. Vì vậy, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi con chữ”. 
Mọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức dành cho gia đình em Siu H'Bắc xin vui lòng gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
 HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.