9x Sơn La bất ngờ nổi tiếng với ảnh thẻ 'dậy thì thành công'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự khác biệt lớn giữa hai tấm ảnh thẻ cách nhau 10 năm khiến Linh Chi bất ngờ được quan tâm, nhận nhiều lời khen ngợi bởi màn "dậy thì thành công".

Dương Linh Chi (sinh năm 1994) hiện đang kinh doanh tự do, cô bạn bất ngờ nổi tiếng sau bức ảnh thẻ được đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, Chi hào hứng chia sẻ về màn dậy thì thành công của mình bắt đầu từ khi lấy chồng.

Theo đó, trong bài viết thu hút hơn 20.000 lượt cảm xúc là 2 tấm ảnh thẻ được Chi chụp cách nhau 10 năm, một bên có phần kém sắc, nhợt nhạt và một bên là ảnh thẻ hiện tại sắc nét, xinh đẹp không thua kém các “hot girl ảnh thẻ”.

 

Ảnh thẻ “dậy thì thành công” của Linh Chi
Ảnh thẻ “dậy thì thành công” của Linh Chi




“Bức ảnh chứng minh thư được mình chụp 4/2009 và ảnh thẻ được mình chụp mới đây. Thực tế ảnh thẻ đó mình cũng có kẻ mắt, mày và tô son nữa nên nhìn cũng khác biệt.

Mình thấy khá ngạc nhiên khi bức ảnh được mọi người quan tâm và cũng thấy nhiều người có ảnh chứng minh thư chụp cũng không được đẹp giống mình”, Linh Chi chia sẻ.

Tâm sự về khuôn mặt kém xinh cách đây 10 năm, Chi bộc bạch bản thân rất tự ti vì ngày đó 9x rất béo và xấu. Nhưng sau khi lấy chồng và sinh em bé 1 năm, Chi quyết định thay đổi.

“Năm bắt đầu vào cấp 3, mình béo lên rất nhanh, béo do ít vận động và hay ăn vặt nhiều nên vừa béo lại xồ sề. Và mình cứ béo mãi như vậy cho đến khi đi lấy chồng. Cân vẫn không ngừng tăng lên đến 63kg.

Rồi khi mình lấy chồng, mang bầu, mình bắt đầu sợ béo quá đến lúc sinh sẽ vượt ngưỡng, nên khi bầu mình tăng 9kg.

Sau khi sinh khoảng gần 1 năm mình mới bắt đầu giảm và quyết tâm từ tháng 11/2018”, Chi chia sẻ.

Để cải thiện vóc dáng, Linh Chi kết hợp tập luyện và thay đổi chế độ ăn để tốt cho sức khỏe hơn. Lịch trình mỗi buổi sáng là tập gym, các bữa ăn hạn chế tinh bột, không trà sữa, không đồ ngọt... và tăng cường bổ sung vitamin.

“Vì mình nghĩ phụ nữ béo và xấu sẽ không thành công, sẽ bị mọi người chê bai, dè bỉu, và quan trọng nhất là sức khoẻ đi xuống.

Hiện tại mình 62kg nhưng so với số kg hiện tại và ngày chưa chồng thì cơ thể mình đã khác rất nhiều rồi”, Chi nói về lý do quyết tâm giảm cân.


 

Hai bức ảnh Chi chụp cùng cân nặng 63kg nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình
Hai bức ảnh Chi chụp cùng cân nặng 63kg nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình



9x thừa nhận thực sự “dậy thì thành công” sau khi lấy chồng, cuộc sống của Chi cũng thay đổi theo hướng tích cực: “Cuộc sống của mình thay đổi thật tuyệt vời, mình làm chủ được cuộc sống, không bị mọi người chê béo nữa mà ai gặp cũng bảo dạo này khác thế.

Mình cảm thấy rất tự tin làm mọi việc, giờ đây không còn e dè, mình còn dám thử thách bản thân khi lên làm MC sau khi bản thân thay đổi nữa”.

Sau chia sẻ của Linh Chi, trào lưu khoe ảnh chứng minh thư, ảnh thẻ được nhiều người hưởng ứng.

Một số hình ảnh “dậy thì thành công” của Linh Chi:

 

Thời học sinh mũm mĩm của Linh Chi
Thời học sinh mũm mĩm của Linh Chi
 Ảnh chụp kỷ yếu thời sinh viên vẫn chưa có gì thay đổi
Ảnh chụp kỷ yếu thời sinh viên vẫn chưa có gì thay đổi
 Vóc dáng được cải thiện sau khi lấy chồng
Vóc dáng được cải thiện sau khi lấy chồng
9x còn tự tin thử sức với vai trò làm MC
9x còn tự tin thử sức với vai trò làm MC



Theo Dantri/VIE

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.