Những người trẻ không chỉ biết công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều bạn trẻ hiện nay không còn là những chú 'gà công nghiệp' chỉ quanh quẩn học giỏi, làm việc... mà còn đầu tư nhiều về ngoại hình, chơi thể thao, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời để làm mới mình, làm phong phú thêm đời sống hằng ngày.

 
Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi leo núi ở Tà Năng - Phan Dũng vào tháng 8.2018
Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi leo núi ở Tà Năng - Phan Dũng vào tháng 8.2018



Rèn luyện thể chất cho bản thân và cộng đồng

Lê Thanh Lâm (24 tuổi) là nhân viên kinh doanh của cửa hàng xe hơi tại H.Bình Chánh (TP.HCM), ngoài giờ làm việc Lâm thường đến phòng tập thể thao để vận động, đi bơi, tham gia leo núi... “Đó không chỉ thuần túy là hoạt động thể chất, mà còn là quá trình rèn luyện tinh thần. Vận động thể thao, đi leo núi, đạp xe đường trường cũng giúp mình giảm căng thẳng trong công việc, tinh thần minh mẫn, làm được nhiều việc và hiệu suất công việc cao hơn”, Thanh Lâm chia sẻ.

Những bạn trẻ như Lâm bây giờ khá nhiều, thậm chí với họ chơi thể thao, rèn luyện thể lực không chỉ là hoạt động của cá nhân mà còn là sinh hoạt cộng đồng.

Từng chơi nhiều môn thể thao cảm giác mạnh như leo núi, chạy mô tô..., sau này chị Nguyễn Hoàng Tịnh Minh (37 tuổi, nhân viên hành chính Công ty Purple Asia) chuyển qua chạy bộ. “Khoảng 4 năm nay, công việc bận rộn, không có nhiều thời gian cho các sở thích khác, tôi chuyển sang chạy bộ. Sau giờ làm việc tôi mang giày tập, chạy về nhà. Đấy là thời điểm tôi hoàn toàn tự do, không suy nghĩ gì về công việc hay gia đình; không lo lắng, chỉ tập trung về đích”. Gần đây, chị Minh còn tham gia các cuộc chạy từ thiện. Tháng 8.2018, chị tham dự giải Da Nang International Marathon 2018, đóng góp cho chương trình gây quỹ của Tổ chức Newborn Vietnam. “Cảm thấy mình vừa chạy vì bản thân, vừa giúp đỡ cho người khác nên có thêm động lực để tập chạy. Giờ có nhiều tổ chức chạy từ thiện, các bạn tôi cũng tham gia rất nhiều, mọi người còn rủ nhau thi chạy cùng nhau để giúp đỡ những người yếu thế sau mỗi cuộc thi. Tôi vừa có thể vượt qua các giới hạn của bản thân, vừa làm được những việc có ích”, chị Minh hồ hởi kể.

Hai năm trước, nhóm nhân viên cũ của YanTV rủ nhau đi leo núi ở Tà Năng - Phan Dũng. Năm nay, các bạn rủ nhau đi chạy bộ ở giải Dalat Ultra Trail. “Để tham gia cuộc thi ở cự ly dài, bây giờ mỗi ngày mình phải tập đi bộ 6.000 bước, sau đó nâng dần lên 8.000 bước, rồi tăng độ khó dần. Để rèn luyện thói quen tập thể dục hơi khó nên cứ lâu lâu mình lại tham gia những cuộc thi nhỏ, để làm động lực cho mình nỗ lực tập luyện. Tham gia thi thố không phải vì giải, đơn giản là cột mốc nhỏ để mình phấn đấu tập luyện”, Nguyễn Quỳnh Giao (26 tuổi) chia sẻ.

Trở thành hoạt động chung

Hiện nay, tập thể thao trở thành hoạt động thường xuyên ở nhiều văn phòng. “Dù không phải hoạt động bắt buộc nhưng trong công ty mình có nhiều nhóm tập thể thao chung. Nhóm mình có 20 người, mỗi người tự đăng ký đặt mục tiêu riêng. Có bạn chạy 40 km/tuần, người đặt mục tiêu chạy 20 km, làm sao để cuối tuần gặp nhau ai cũng hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng mình hình thành thói quen chạy bộ mỗi ngày. Các cuộc hẹn bạn bè, mình thường gọi xe đến chở đi, lúc về thì tự đi bộ về nhà. Nhà mình ở Phú Nhuận (TP.HCM), từ địa điểm hẹn về nhà cũng tầm 5 - 8 km là bình thường”, anh Lý Quang Thắng (36 tuổi), Trưởng phòng Đối tác nhân sự Công ty Giao Hàng Nhanh, chia sẻ.

Anh Thắng cho biết thêm: “Mọi người trong nhóm không chạy đua kiểu khích bác nhau, tùy theo sức tập luyện của từng người. Lâu lâu “sếp” có trao giải thưởng hoàn thành kế hoạch thì tặng áo, tặng túi... Còn mình chủ yếu kêu gọi phong trào sao cho mọi người tập thể thao nhiều hơn, đặc biệt là chạy bộ. Việc chạy bộ đang gắn kết một đội ngũ nhỏ trong công ty, và những nhân tố này lôi kéo, kêu gọi thêm thành viên”.

Phạm Văn Tú (33 tuổi), CEO của Công ty asun.vn, chia sẻ: “Công ty mình luôn chú trọng các hoạt động thể thao tập thể như cuộc thi Ironman hay Running man... Lâu dần phong trào tập thể thao ở công ty tăng mạnh. Tinh thần thi đấu trong các cuộc thi cũng là ý niệm mình muốn truyền tải cho các bạn nhân viên, dù gặp bất kỳ khó khăn nào, các bạn chỉ cần cố gắng thì sẽ vượt qua”, Tú nhắn nhủ.

 

Nguyên Trang (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.