Các trò chơi dân gian vào trường học ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trò chơi dân gian vốn gắn bó với trẻ thơ nhưng đang dần vắng bóng bởi sự xuất hiện của game online trên máy tính, điện thoại. Trước thực tế đó, nhiều trường trên địa bàn TP. Pleiku đã tổ chức các trò chơi dân gian, giúp học sinh vừa có một không gian vui chơi lành mạnh, vừa giữ gìn văn hóa dân gian.
Giờ ra chơi tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn) diễn ra rất sôi động bởi tiếng cười đùa của các em học sinh. Không còn cảnh học sinh rượt đuổi nhau, leo trèo nguy hiểm, thay vào đó là sự háo hức khi các em được tham gia trò chơi dân gian. Tùy theo sở thích, các em sẽ chọn những trò chơi phù hợp, những em không chơi thì nhiệt tình cổ vũ.
   Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) hào hứng với trò chơi cò bạch. Ảnh: T.B
Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) hào hứng với trò chơi cò bạch. Ảnh: T.B
Để có được những giờ ra chơi rộn ràng, hấp dẫn như thế là nhờ vào sự sáng tạo của cô Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội. “Sân trường bằng bê tông và khá nhỏ nên thiếu an toàn khi các em chạy nhảy, đuổi bắt nhau. Khi tôi nêu ra ý tưởng tổ chức hoạt động này, Ban Giám hiệu rất đồng tình. Sau đó, Liên đội đã trích kinh phí mua sơn về kẻ vẽ để phân chia các trò chơi theo từng khu vực. Mô hình này được nhà trường triển khai trong năm học 2017-2018 và đã nhận được sự ủng hộ từ phía học sinh”.
Anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Pleiku: “Hiện nay, nhiều trường đã tổ chức các trò chơi dân gian và nhận được ý kiến phản hồi tích cực. Hy vọng rằng trong thời gian tới, trò chơi dân gian sẽ được các liên đội trên địa bàn thành phố nhân rộng để giúp các em học sinh có thêm niềm hứng thú khi đến trường”.

Theo đó, nền bê tông trong sân trường được sơn kẻ ô các trò chơi như: cò bạch, cướp cờ, kéo co, chơi keo, lùa vịt… Cô Thủy đã lên mạng internet tìm hiểu kết hợp với tham khảo ý kiến của các giáo viên trong trường để phổ biến cách chơi cho từng chi đội. Em Nguyễn Thành Nhân (lớp 4/3) chia sẻ: “Trước đây, em thường chơi đuổi bắt với các bạn vì không biết chơi trò gì khác. Từ khi có những trò chơi dân gian, em vui lắm. Em thích nhất là trò chơi cướp cờ vì được chơi cùng nhiều bạn”.
Trò chơi dân gian cũng đã được Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) triển khai từ năm học 2017-2018. Lợi thế của trường là có sân rộng, nhiều cây xanh nên Liên đội đã sơn vẽ được rất nhiều cụm trò chơi dân gian như: ô ăn quan, cướp cờ, cò bạch, kéo co… Với trò chơi ô ăn quan, Liên đội còn trích kinh phí mua thêm sỏi rồi đóng hộp cất ở một nơi cố định; khi ra chơi, các em có thể lấy chơi được ngay. “Khi có ý tưởng về trò chơi dân gian, tôi cũng đã khảo sát, lấy ý kiến của học sinh để vẽ những trò chơi theo sở thích của các em. Đồng thời, nhằm giúp các em thêm hào hứng với các trò chơi dân gian, Liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, cho các chi đội thi trò chơi dân gian. Vì vậy, học sinh nhà trường rất hứng thú”-cô Cáp Trần Thị Thảo Tuyết-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi-cho biết.
Cũng theo cô Tuyết, trò chơi dân gian mang lại rất nhiều lợi ích. Theo đó, trò ô ăn quan, cướp cờ sẽ giúp các em phát triển khả năng tính toán, quan sát; những trò đòi hỏi vận động nhiều như kéo co, chơi keo… sẽ giúp các em tăng cường sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết tập thể. Em Văn Nữ Hoài Thương (lớp 5/3) hào hứng kể: “Các trò chơi dân gian rất thú vị, mỗi ngày em chơi một trò cùng các bạn nên không hề thấy chán. Về nhà, em cũng hay rủ các bạn trong xóm cùng chơi”.
Trước sự sáng tạo của các thầy-cô giáo nhằm giúp học sinh có được một sân chơi bổ ích, chị Bùi Thị Kim Chi-phụ huynh của học sinh Trần Gia Bảo (lớp 4, Trường Tiểu học Chu Văn An) chia sẻ: “Lúc còn nhỏ, tôi cũng từng chơi những trò này, khá lâu rồi không thấy ai chơi. Những lần đón con, thấy chúng thích thú tham gia trò chơi dân gian, kỷ niệm thuở nhỏ cũng ùa về nên nhiều lúc tôi nán lại xem. Chúng tôi rất vui vì nhà trường đã tổ chức được nhiều sân chơi gần gũi, hiệu quả cho các em học sinh”.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.