Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu HBTG ngất xỉu ngay khi đăng quang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa giành vương miện Miss Grand International 2018, người đẹp María Clara Sosa Perdomo (Paraguay) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng đang là đề tàn bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.
 María Clara Sosa Perdomo được đánh giá cao về nhan sắc lẫn khả năng thuyết trình, ứng xử
María Clara Sosa Perdomo được đánh giá cao về nhan sắc lẫn khả năng thuyết trình, ứng xử
Nổi bật với khuôn mặt khả ái, cuốn hút cùng hình thể cân đối với chiều cao 1,75m cộng thêm kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, María Clara Sosa Perdomo sớm được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Người đẹp 24 tuổi hiện là đầu bếp chuyên nghiệp kiêm người mẫu tại quê nhà. Cô nói thành thạo ba ngôn ngữ gồm tiếng Tây Ban Nha, Guaraní và tiếng Anh.
Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Paraguay hồi tháng 6.2018, nữ đầu bếp này đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng và giới chuyên môn trong nước. Truyền thông nước nhà nhận xét tân hoa hậu sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp cùng phong thái tự tin, cách trả lời ứng xử thông minh, tinh tế. Trước khi chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình thế giới 2018, María Clara Sosa Perdomo từng đảm nhận vai trò đầu bếp trong một chương trình truyền hình nổi tiếng tại quê nhà.
Tại đêm chung kết Miss Grand International 2018 vừa diễn ra tối 25/10 (giờ Việt Nam), mỹ nhân 24 tuổi để lại ấn tượng khó quên cho khán giả theo dõi cuộc thi vì sự cố ngất xỉu trên sân khấu. Cụ thể, khi ba ngôi vị Á hậu vừa lần lượt được trao cho các thí sinh của Nhật Bản, Indonesia và Puerto Rico, không khí càng trở nên căng thẳng khi chỉ còn hai thí sinh. Bỏ lại người đẹp Meenakshi Chaudhary Kumar (Ấn Độ), María Clara Sosa Perdomo chính thức trở thành chủ nhân của vương miện danh giá.
Do sự hồi hộp tích tụ trong giây phút chờ được xướng tên cộng với việc quá bất ngờ và vui mừng, nữ hoàng sắc đẹp này đã bất tỉnh trên sân khấu khiến ban tổ chức và nhiều người có mặt vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, đội ngũ y tế đã có mặt kịp thời để hỗ trợ tân hoa hậu. Khoảng ít phút sau sự cố, María Clara Sosa Perdomo đã tỉnh lại và nhận vương miện từ tay người tiền nhiệm Kevin Lilliana.
 Người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo ba vòng chuẩn xác
Người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng cùng số đo ba vòng chuẩn xác
 Tham gia Miss Grand International 2018 nữ đầu bếp kiêm người mẫu 24 tuổi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tân hoa hậu mong muốn sẽ thực hiện nhiều dự án chống bạo lực trong tương lai
Tham gia Miss Grand International 2018 nữ đầu bếp kiêm người mẫu 24 tuổi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tân hoa hậu mong muốn sẽ thực hiện nhiều dự án chống bạo lực trong tương lai
Ảnh nguồn zing
Ảnh nguồn zing
María Clara Sosa Perdomo nằm trong số những thí sinh được chú ý nhất tại Hoa hậu Hòa bình thế giới năm nay
María Clara Sosa Perdomo nằm trong số những thí sinh được chú ý nhất tại Hoa hậu Hòa bình thế giới năm nay
 Mỹ nhân sinh năm 1994 luôn xuất hiện trước ống kính với thần thái rạng rỡ, đầy sức sống
Mỹ nhân sinh năm 1994 luôn xuất hiện trước ống kính với thần thái rạng rỡ, đầy sức sống
 Tân hoa hậu Hòa bình thế giới từng giành chiến thắng cao nhất tại Miss Grand Paraguay hồi tháng 6.2018 và giành hai giải phụ: Trang phục truyền thống đẹp nhất và Thí sinh có vóc dáng đẹp nhất
Tân hoa hậu Hòa bình thế giới từng giành chiến thắng cao nhất tại Miss Grand Paraguay hồi tháng 6.2018 và giành hai giải phụ: Trang phục truyền thống đẹp nhất và Thí sinh có vóc dáng đẹp nhất
María Clara Sosa Perdomo vừa khiến ban tổ chức Hòa bình thế giới 2018 một phen hoảng hốt vì sự cố ngất xỉu ngay trong giây phút đăng quang
María Clara Sosa Perdomo vừa khiến ban tổ chức Hòa bình thế giới 2018 một phen hoảng hốt vì sự cố ngất xỉu ngay trong giây phút đăng quang
Ảnh nguồn zing
Ảnh nguồn zing
Thanh Tuyền (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.