Tuổi trẻ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai đã hăng hái tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
Hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa, phối hợp giữa Đoàn khối các cơ quan tỉnh Gia Lai và Huyện đoàn Phú Thiện. Đoàn khối còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa, thể thao cùng thanh niên địa phương, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ trong lực lượng thanh niên đồng thời tạo nên nhiều công trình, phần việc mang lại lợi ích cho địa phương. 
Cụ thể, Đoàn khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng để sửa lại căn nhà vốn chật chội, xập xệ của gia đình thanh niên Nay Bun, ở làng Dmun, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Sau thời giant hi công, anh Bun đã về sống trong ngôi nhà mới khang trang. Ngày vui của gia đình anh, bà con và thanh niên trong làng cũng sang chúc mừng.” Mình cảm ơn Đoàn khối cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Phú Thiện đã hỗ trợ để mình có tiền sửa căn nhà này. Có nhà  mới rồi, mình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo”- Bun chân thành.
Đoàn viên thanh niên giúp người dân sửa chữa nhà. Ảnh: Hà Phương
Đoàn viên thanh niên giúp người dân sửa chữa nhà. Ảnh: Hà Phương
Thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng NTM”, Ban Thường vụ Đoàn khối đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi, huy động sức trẻ xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội, góp sức làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ Đoàn khối cá cơ quan tỉnh tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, làm đường, vệ sinh, di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc, tôn tạo cảnh quan, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ an ninh trật tự nông thôn. 
Ông Vũ Tiến Sơn-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Ake, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc làm của ĐVTN 2 đơn vị như xây nhà, sửa nhà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khănvề nhà ở, giúp địa phương từng bước hoàn thành tiêu chí xóa nhà tạm, khó khăn về nhà ở cùng nhiều việc làm thiết thực khác để nhanh chóng về đích nông thôn mới”.
Để Chương trình xây dựng NTM đến được với ĐVTN và nhân dân trên địa bàn, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành hành động thường xuyên của mỗi cơ sở Đoàn; phát huy phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, tham gia sản xuất nông-lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đặc biệt là Chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển, tạo được nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Anh Đỗ Văn Cường-Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hoạt động kết nghĩa giúp ĐVTN Đoàn khối có cơ hội để cống hiến, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động này gắn kết với ĐVTN huyện Phú Thiện có tác dụng hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện các hoạt động tại địa phương. Thời gian tới, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể tiến hành nhiều hoạt động hơn để mối quan hệ ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho địa phương”.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.