Tân thủ khoa "tài sắc vẹn toàn" của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

10/10 là số điểm Đỗ Vy đạt được trong kì thi tốt nghiệp "đầu ra" trường ĐH Sân khấu Điện ảnh vừa qua. Không chỉ là một nữ nhiếp ảnh gia giỏi, cô bạn còn sở hữu thân hình nuột nà chẳng thua kém các hot girl.

Nữ thủ khoa xinh đẹp Đỗ Vy
Nữ thủ khoa xinh đẹp Đỗ Vy



Đỗ Vy (sinh năm 1996), cô bạn theo học trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, khoa Nhiếp ảnh và mới đây đã xuất sắc trở thành tân thủ khoa đầu ra của trường với số điểm tuyệt đối.

Vy kể năm 13 tuổi, khi mới chỉ là một cô bé lớp 8, Vy đã được bố mẹ mua cho một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ. Từ lúc đó, Vy đã rất thích lang thang chụp ảnh, từ cây cối, hoa lá, phong cảnh,... để rồi đam mê nó lúc nào không hay.

“Ngay cả bố mẹ mình cũng bất ngờ vì từ chiếc máy ảnh đầu tiên đó lại khiến mình mê mẩn. Sở thích ấy cứ thế theo mình và trở thành đam mê từ đó”, Vy kể.

Bộ ảnh giúp Vy ghi điểm cao với hội đồng chấm thi đó là bộ ảnh Ý “điên”. Chia sẻ về bộ ảnh, Vy cho biết qua tìm tòi và được giới thiệu từ nhiều người nên Vy đã quyết định chọn nhân vật Ý “điên” - điêu khắc gia Nguyễn Như Ý để làm bài thi tốt nghiệp.


 



“Thầy hướng dẫn của mình là nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành đã chỉ cho mình đề tài đó. Cũng giống như một cơ duyên với nhân vật này nữa.

Mình đã từng được nghe rất nhiều người kể về ông và cũng rất hứng thú, tò mò để có thể gặp được nhân vật, tìm hiểu vì sao ông lại có cái tên đó, chọn cuộc sống đó,... Giống như khi có rất nhiều câu hỏi, thì bản thân sẽ rất muốn tìm hiểu câu trả lời và ghi chép lại bằng ảnh”, Vy chia sẻ.

Với Vy, gặp được nhân vật đã là một cơ duyên khiến 9x vô cùng hạnh phúc. Vy chia sẻ cô bạn hài lòng hơn nữa khi những gì mình truyền tải đến với người xem đã thành công, đúng với nhân vật, câu chuyện của nhân vật, lan tỏa cho người xem những thông điệp ý nghĩa.

“Thậm chí đã có bạn nói với mình rằng họ đã khóc khi đọc và xem câu chuyện bằng ảnh về nhân vật Ý “điên”. Đó là những điều mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm được”, Vy bộc bạch.

Bên cạnh đó, Vy cũng cảm thấy chưa thỏa mãn bởi vẫn chưa khai thác được nhân vật một cách tuyệt đối nhất, do thời gian hạn hẹp cũng như giữa Vy và nhân vật vẫn còn những khoảng cách nên 9x hy vọng nếu có thể vẫn muốn bộ ảnh được thực hiện tiếp.


 

 Vy tự tin trong buổi lễ tốt nghiệp
Vy tự tin trong buổi lễ tốt nghiệp
 Bộ ảnh Ý “điên” giúp Vy đạt số điểm tuyệt đối 10/10
Bộ ảnh Ý “điên” giúp Vy đạt số điểm tuyệt đối 10/10




“Mình thực hiện bộ ảnh tính cả thời gian tìm hiểu và nghiên cứu trước đó là hơn 2 tháng. Còn thực hiện để tài trực tiếp chỉ trong 2 buổi. Mỗi buổi mình ở lại trò chuyện và sinh hoạt cùng nhân vật từ sáng tới tối muộn mới về.

Thời gian ở lại chụp không nhiều, nhưng thời gian mình tìm hiểu và khai thác trước đó về nhân vật đã giúp mình hiểu rõ hơn và tập trung được vào những khía cạnh hình ảnh nên không mất quá nhiều thời gian chụp”, Vy nói.

Được biết, ngoài nhiếp ảnh Đỗ Vy cũng từng thử sức với nhiều ngành nghề khác như diễn viên, người mẫu, sản xuất phim,... tuy nhiên cô bạn vẫn cảm thấy phù hợp và đem lại cho bản thân nhiều cảm xúc nhất chỉ có nhiếp ảnh.


 

Đỗ Vy “bên trái” được nhận xét khá giống Krystal – F(x) (bên phải)
Đỗ Vy “bên trái” được nhận xét khá giống Krystal – F(x) (bên phải)



Vy là một cô gái cung Cự giải, tự nhận mình có tính cách cũng “ngang như cua”, khá độc lập và rất thích được trải nghiệm. Khi được nhận xét có đôi nét giống với ca sĩ Krystal Jung (thành viên của nhóm nhạc F(x)) Vy thẳng thắn chia sẻ:

“Chuyện người này có nét giống người kia là điều không hiếm gặp. Mình chỉ cảm thấy vui vì mọi người đã quan tâm và chú ý đến mình vì mình là chính mình, tính cách và nét độc đáo của mình chứ không phải giống ai đó!”.

Chia sẻ về sự định sắp tới, sau khi hoàn thành việc học tại trường, Vy mong muốn bản thân vẫn sẽ tiếp tục được học và trau dồi thêm những kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực trong nhiếp ảnh.

Nữ thủ khoa vẫn đang tìm hiểu và mong muốn được học thêm thiết kế hoặc đồ họa để phục vụ cho công việc sau này. Vy cho biết cô bạn đã từng và vẫn đang mơ ước sau này được trở thành một đạo diễn hình ảnh cho các tạp chí giống như giám đốc sáng tạo Hà Đỗ.


 

Từng là một mẫu ảnh nên Vy sở hữu thân hình chẳng thua kém các hot girl.
Từng là một mẫu ảnh nên Vy sở hữu thân hình chẳng thua kém các hot girl.



Kim Bảo Ngân (Dantri)
Ảnh: NVCC

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.