Gặp "cậu bé vàng" Toán học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa trở về từ cuộc thi Toán học không biên giới (Mathematics Without Borders) tổ chức tại Bulgaria dành cho học sinh trong độ tuổi 8-18 trên toàn thế giới, em Thân Minh Nghĩa-học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai-tiếp tục ở lại TP. Hồ Chí Minh để ôn tập cho một kỳ thi khác tổ chức tại Thái Lan vào những ngày cuối tháng 7-2018.
  Em Thân Minh Nghĩa. (ảnh do nhân vật cung cấp)
Em Thân Minh Nghĩa. (ảnh do nhân vật cung cấp)
Cuối tuần vừa rồi, tôi có dịp công tác tại TP. Hồ Chí Minh. Được sự kết nối của gia đình, tôi đã được gặp gỡ “cậu bé vàng” của Toán học Gia Lai Thân Minh Nghĩa. Năm học 2018-2019, Nghĩa sẽ bước vào lớp 8 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai. Gặp tôi, Nghĩa vẫn chưa hết xúc động và vui mừng khi giành huy chương vàng và cúp vô địch dành cho học sinh xuất sắc nhất khối lớp 7. Cuối cùng, giấc mơ đạt huy chương vàng tại một cuộc thi Toán quốc tế cũng đã trở thành hiện thực. Khi nghe xướng tên mình và 2 tiếng Việt Nam, trong tiếng vỗ tay của các nước bạn, Nghĩa không khỏi hãnh diện, hân hoan, tự hào. “Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự kỳ thi này, nhưng lại là đoàn có thành tích tốt nhất khiến niềm hạnh phúc của cháu như được nhân lên”-Nghĩa phấn khởi chia sẻ.
Bố làm ở Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, mẹ là giáo viên một trường THCS ở huyện Đak Đoa, ngay từ những năm đầu cấp ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Pleiku), Nghĩa đã ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc học. Đặc biệt, Nghĩa rất đam mê môn Toán. Tuy nhiên, lúc ấy gia đình cũng không nghĩ đến việc em có thể tiến xa hơn trên con đường Toán học. Bước sang năm lớp 6, Nghĩa được bố mẹ đăng ký học tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai. Tại trường, cậu bé Thân Minh Nghĩa luôn khiến thầy cô và bạn bè thú vị với cảm hứng học Toán của mình. Anh Thân Minh Ngữ (bố Nghĩa) cho biết: “Với Nghĩa, việc học Toán như là một nguồn cảm hứng bất tận. Cháu luôn say mê và hứng thú với các dạng toán thầy cô đưa ra, rồi tự tìm tòi các bài toán vượt cấp. Nghĩa chưa bao giờ nản chí trước những bài toán khó. Dần dà, cháu hình thành thói quen suy nghĩ thận trọng và không bỏ cuộc, bởi Nghĩa tin vào chính mình”.
Chính nhờ niềm đam mê Toán học của Nghĩa cộng với sự quan tâm đúng mức của nhà trường và sự tận tụy của các thầy-cô giáo, chỉ trong 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018, Thân Minh Nghĩa đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Toán học quốc tế như: 2 năm liền (2016-2017) thi vượt cấp Toán lớp 8 tại kỳ thi học sinh giỏi toán Hoa Kỳ (AMC) và lọt vào tốp 5% xuất sắc nhất; 3 năm liền (2015-2017) đạt huy chương bạc kỳ thi Toán quốc tế Singapore và châu Á (SASMO); năm 2016 đạt giải bạc và giải đồng trong kỳ thi “Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore” (SIMOC); năm 2017 đạt giải đồng kỳ thi American Mathematics Olympiad (AMO) tại Hoa Kỳ, một trong những kỳ thi Toán quốc tế lâu đời và có uy tín trên thế giới dành cho học sinh Tiểu học và Trung học...
Chia sẻ về những giải thưởng qua các kỳ thi, Nghĩa cho biết:  Những kỳ thi như thế này giúp em có thêm trải nghiệm, được biết thêm nhiều bạn bè quốc tế vốn rất thân thiện, hòa đồng. Ngoài giờ học ở trường, ở nhà em cũng dành khá nhiều thời gian cho việc học Toán. Trò chuyện, tiếp xúc với Nghĩa, người đối diện sẽ dễ dàng bị thu hút trước một cậu bé vui vẻ với niềm yêu Toán vô bờ bến, mỗi ngày luôn đắm mình vào những cuộc phiêu lưu trên những cung đường Toán học song vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, đáng yêu.    
 Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.