Hà Tĩnh: Nghị lực của cậu học trò mồ côi học giỏi toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mất cha từ nhỏ song Việt không gục ngã mà đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Và thành quả là 9 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và mới đây em đã xuất sắc giành giải nhì môn Hóa toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chín năm liền, Việt đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện
Chín năm liền, Việt đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện
Để có được những thành tích xuất sắc ấy là biết bao nỗ lực của em Phạm Đình Việt (SN 2003, trú tại xóm Bình Tân, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Hiện, Việt đang học lớp 9, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).
Nói về cậu con trai, chị Đoàn Thị Loan không kìm được những giọt nước mắt. Đó là nước mắt của những năm tháng cơ hàn và cũng là niềm hạnh phúc, tự hào về đứa con trai giàu nghị lực của mình.
“Bố mất khi nó mới vào lớp 2. Nó chưa bao giờ là gánh nặng cho chị. Nó là chỗ dựa là tất cả nguồn lực của chị”, chị Loan tâm sự.
Mất cha từ nhỏ, Việt lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của người mẹ. Ngày ngày, chị Loan làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi Việt ăn học.
Có lẽ thấu hiểu được nỗi cơ cực, mất mát ấy của gia đình nên ngay từ nhỏ, cậu bé Việt đã bản lĩnh hơn những đứa bé cùng trang lứa.
Ngay từ lúc Việt còn nhỏ, sáng nào em cũng tự mình đến trường, tan trường lại về nhà làm phụ giúp mẹ nhiều việc trong gia đình.
Chị Loan kể, ngay từ khi còn đang là lớp 4, lớp 5, sau những buổi đi học, Việt đã biết phụ giúp những việc trong gia đình như nấu ăn, giặt giũ.
Và món quà mà Việt dành và bù đắp lại những mệt nhọc của mẹ là 9 năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Mới đây, trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức vào tháng 3 vừa qua, Việt đã xuất sắc giành giải Nhì toàn tỉnh môn Hóa.
Việt chia sẻ: “Em chỉ học kiến thức trong sách giáo khoa. Em cũng không có điều kiện để học thêm. Thi thoảng các thầy cô cho mượn các cuốn sách tham khảo để về học”.
“Đối với các môn tự nhiên, sau khi học lý thuyết thì em áp dụng ngay vào các bài tập thực hành để củng cố kiến thức theo từng phần. Như thế sẽ dễ nhớ và nhớ lâu. Tuyệt đối không học thuộc lý thuyết theo kiểu máy móc”, Việt chia sẻ kinh nghiệm học các môn tự nhiên.
Trước đây, Việt mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng hoàn cảnh gia đình đã khiến mơ ước ấy của Việt dường như quá xa xôi.
Mẹ của Việt vốn đã ốm yếu, gần một năm nay lại mang thêm căn bệnh bướu ác tuyến giáp khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.
“Trước đây, em ước sau này sẽ thi vào ngành Y. Nhưng học ngành đó tốn kém lắm. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, chắc em sẽ khó thực hiện được giấc mơ ấy”, Việt ngậm ngùi khi nói về giấc mơ của mình.
Mới lớp 9 nhưng Việt khá chín chắn hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Qua chia sẻ, chúng tôi thấy được khát vọng, nghị lực trong con người em. Và chúng tôi vẫn tin rằng em đủ nghị lực để vượt qua mọi sóng gió và sẽ chạm tay đến giấc mơ của mình.
Xuân Sinh (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.