Thế nào là công dung ngôn hạnh thời hiện đại?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ không còn chỉ quẩn quanh lo chuyện nội trợ mà bước ra ngoài xã hội đảm đương nhiều trọng trách. Không ít phụ nữ trẻ trở thành trụ cột kinh tế của gia đình và nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội.
Vậy với họ, cần phải nhìn nhận về người phụ nữ như thế nào trong thời hiện đại, nhất là về khái niệm công dung ngôn hạnh? Hãy nghe những phụ nữ trẻ nói về điều này.
Không phải tất bật đầu bù tóc rối mới là đảm đang
Công dung ngôn hạnh thời nào cũng cần, tuy nhiên chuẩn mực đó sẽ thay đổi thuận theo sự phát triển chung của xã hội. Phụ nữ thời nay ra ngoài làm việc và phấn đấu phát triển sự nghiệp cá nhân, chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng nhiều hơn nên công việc nhà đôi khi sẽ được chồng san sẻ hoặc họ có điều kiện thì thuê người giúp việc, không nhất thiết phải đầu bù tóc rối tất bật việc nhà việc nước. Tứ đức lúc này sẽ là sự khéo léo để giữ lửa cho tổ ấm chứ không phải ỷ lại vào bất kỳ sự hỗ trợ nào mà phó thác chồng con cho người khác chăm sóc.
Mình là týp phụ nữ thích chăm sóc cho người khác, thích cắm hoa, trang trí nhà cửa và nấu những bữa ăn ngon. Mình không có thời gian cho việc quần quật rửa chén, giặt đồ, việc đó có người giúp việc hỗ trợ. Nhưng nấu những bữa cơm ngon, chăm sóc cho người thân thì nhất định phải là mình làm, vì mình yêu gia đình của mình và thật sự muốn làm điều đó cho họ”.
 Tuệ Nghi (24 tuổi, doanh nhân)
Tuệ Nghi (24 tuổi, doanh nhân)
Vẫn là “khuôn vàng, thước ngọc”
Thời nay người phụ nữ không còn chỉ đóng vai trò là người giữ lửa cho gia đình mà còn đóng góp rất nhiều ngoài xã hội, nên tứ đức không còn nguyên nghĩa mà được mở rộng, phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có rất nhiều người, ngoài việc cống hiến cho xã hội, mang lại thu nhập cho gia đình, vẫn luôn quan niệm những việc bếp núc, chăm sóc con cái vẫn cần đến bàn tay người phụ nữ, nên họ luôn cố gắng để chu toàn mọi việc. Thế nhưng cũng có những người lại quan niệm về cái đẹp khác nhau và chạy theo vẻ đẹp hình thức, phẫu thuật thẩm mỹ, quần này áo nọ để lộng lẫy, xinh xắn… nhưng lại quên đi vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng nhìn chung, dù ở thời đại nào thì tứ đức vẫn là “khuôn vàng, thước ngọc” đối với người phụ nữ. Nên Hoa quan niệm rằng bản thân luôn phải cố gắng học tập ở các mẹ, các chị những đức tính, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ VN”.
 Tôn Hồng Hoa (21 tuổi, Á khôi 2 Nữ sinh viên VN duyên dáng 2016
Tôn Hồng Hoa (21 tuổi, Á khôi 2 Nữ sinh viên VN duyên dáng 2016
Luôn cố gắng mỗi ngày
Trong xã hội ngày nay, rất nhiều phụ nữ giỏi, tài năng có thể ngang bằng hoặc hơn đàn ông. Theo mình, để giỏi đã khó, đấu tranh với bản thân để hy sinh còn khó hơn. Mình thấy việc cân bằng giữa cuộc sống, công việc và gia đình là một điều rất đáng ngưỡng mộ của người phụ nữ thời hiện đại. Người con gái có thể cá tính, tài năng và vượt trội ngoài xã hội nhưng với người mình yêu hoặc trong gia đình luôn dịu dàng và ngọt ngào thì sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu bạn nhìn thấy một người con gái thời hiện đại còn vụng về hay chưa đảm đang thì đừng vội trách cứ vì có thể bản thân họ chưa gặp được một người, một hạnh phúc để họ nỗ lực vun vén, mà thay vào đó họ đang nỗ lực hết mình cho công việc. Mình cũng chưa phải là người con gái hoàn hảo nhưng bản thân luôn cố gắng mỗi ngày.
Nguyễn Bùi Nam Phương (19 tuổi, Miss Teen 2017)
Nguyễn Bùi Nam Phương (19 tuổi, Miss Teen 2017)
Phải có tri thức
Khái niệm công dung ngôn hạnh của phụ nữ bây giờ không chỉ có nhan sắc, có tâm hồn, đức tính tốt, biết chu toàn công việc gia đình mà còn phải có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị… Vì một khi người phụ nữ có nhan sắc, có đức hạnh mà lại còn có thêm tri thức, sự thông minh thì cô ấy có thể ứng dụng những kiến thức để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời nay, người con gái nhất định phải có tri thức để vươn xa hơn nữa, có như thế mới đầy đủ cho khái niệm công dung ngôn hạnh ở thời điểm hiện tại.
Người phụ nữ, dù bận rộn, tài năng và thành công như thế nào bên ngoài xã hội thì cũng nên biết chăm sóc bản thân, sắc đẹp và luôn luôn nhắc nhở bản thân về việc chu toàn công việc gia đình, chồng con vì đây mới chính là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người phụ nữ.
Nguyễn Tô Thùy Linh (25 tuổi, người mẫu, tiếp viên hàng không)
Nguyễn Tô Thùy Linh (25 tuổi, người mẫu, tiếp viên hàng không)
Mở rộng ra ngoài xã hội
Công dung ngôn hạnh là những tiêu chí đánh giá đối với một người phụ nữ VN từ bao đời nay và vẫn luôn có giá trị nhất định. Nếu như ngày xưa chúng ta ưu tiên vai trò của người phụ nữ trong gia đình thì hiện nay được mở rộng bên ngoài xã hội. Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội khẳng định bản thân và đạt tới những giá trị tốt của cuộc sống.
Công dung ngôn hạnh là những yếu tố không thể thiếu được dù ở xã hội hay giai đoạn lịch sử nào. Nhưng sẽ phải có sự điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của thời đại mới. Ví dụ chuẩn mực về dung mạo, tiêu chí về cái đẹp mỗi thời điểm là khác nhau, nhưng vẫn phải đảm bảo chung về sự toàn diện cả sức khỏe lẫn ngoại hình, vẻ đẹp bên ngoài và phẩm hạnh. Hay sự khéo léo đảm đang ngày trước phụ thuộc vào việc chu toàn bếp núc, chăm sóc chồng con thì ngày nay còn được thể hiện qua việc ứng xử tinh tế với các mối quan hệ. 4 yếu tố trên không phải chỉ là tiêu chí đánh giá mà nó còn là điều kiện giúp phụ nữ thời hiện đại có cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn.
Chế Dạ Thảo (28 tuổi, chuyên viên tham vấn tâm lý)
Chế Dạ Thảo (28 tuổi, chuyên viên tham vấn tâm lý)
Nữ Vương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.