Nam sinh chế cánh tay robot lọt ứng viên gương mặt trẻ VN tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28-2, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức họp báo giới thiệu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đại diện ban tổ chức thông tin về giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Thanh Hùng.
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đại diện ban tổ chức thông tin về giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực để xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Theo công bố của ban tổ chức thì Phạm Huy (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)- nam sinh chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật đoạt giải ba cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế năm 2017 tại Mỹ lọt vào top 20 đề cử.
Nam sinh chế cánh tay robot là 1 trong 3 người được đề cử ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học –sáng tạo. Giải thưởng của Huy cũng là giải thưởng cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi này.
Huy từng tự mò mẫm tìm hiểu và nhờ lượng kiến thức trên internet, em hình dung chế tạo cánh tay robot điều khiển từ bộ cảm ứng lắp đặt ở giày và cổ chân người khuyết tật.
Việc điều khiển này do các ngón chân điều khiển bốn nút ở đầu mũi giày, tương ứng với cử động co duỗi 5 ngón tay. Cảm ứng chuyển động và cảm ứng nghiêng lắp ở cổ chân điều khiển cánh tay co duỗi, xoay các hướng. Sản phẩm có thể thiết kế cho người mất hoàn toàn hay một phần cánh tay.
Cánh tay có thể cầm nắm được vật nhẹ như thìa nhôm, ly nước, nâng tạ co duỗi nặng 2 kg, xách được vật nặng 11 kg. 
 Phạm Huy (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)- nam sinh chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật. Ảnh: Thanh Hùng.
Phạm Huy (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)- nam sinh chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật.
Ở lĩnh vực hoạt động xã hội, 1 trong 3 cá nhân được đề cử đáng chú ý là bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1990, viết đơn tình nguyện tham gia dự án 585 của Bộ Y tế (bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn) và được phân công về Mường Nhé, Điện Biên. Nỗ lực của bác sĩ trẻ khi cả hai vợ chồng đều hiện mắc bệnh. Anh bị viêm cột sống dính khớp, đi lại khó khăn, sau thời gian điều trị tuy bệnh đã ổn định nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Vợ anh là giáo viên bị u tuyến giáp và phải dùng hormone thay thế.
Ngoài ra, còn nhiều cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác: Học tập (1 người); Lao động sản xuất (2); Kinh doanh và khởi nghiệp (3); An ninh trật tự (2); Quốc phòng (2); Hoạt động xã hội (3); Thể dục thể thao (2); Văn hóa nghệ thuật (2).
Trước khi họp phiên cuối, ban tổ chức sẽ lấy ý kiến bình chọn cho các ứng viên trên các báo điện tử từ nay cho đến hết ngày 10-3-2018.
Kết quả bình chọn là một kênh để hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo.
Các gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ được tôn vinh vào dịp kỷ niệm ngày 26/3 năm nay với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Là giải thưởng thường niên, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo,…trong thanh thiếu niên.
Thanh Hùng (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.