Hoa hậu Ngọc Hân cùng các bạn trẻ nhảy flashmob "vì sự tử tế"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm tình nguyện Quốc Gia, CLB Liên kết trẻ phối hợp với nhóm dự án Dance for kindness Viet Nam (DFK Việt Nam) tổ chức chiến dịch "Nhảy! Vì sự tử tế" nhân dịp ngày thế giới Tử tế 13-11. Hoa hậu Ngọc Hân cùng với các bạn trẻ nhảy phát động chương trình này.

Dance for Kindness là sự kiện kết nối toàn cầu vì sự tử tế, vượt qua các ranh giới về chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch. Hàng năm, vào cùng một ngày, hàng trăm thành phố trên toàn thế giới sẽ cùng thể hiện một màn Freezemob (đứng bất động) và Flashmob (nhảy đồng diễn) để chào mừng Tuần lễ Thế giới Tử tế (World Kindness Week), tuần lễ thế giới về sự tử tế và việc làm tốt.

 

 



Dance for Kindness đã được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2014 và lan tỏa đến nhiều thành phố. Bên cạnh khuyến khích sự tử tế giữa con người với con người nói chung, mỗi năm chiến dịch hướng vào một chủ đề cụ thể với các hoạt động thiết thực để kết nối giới trẻ và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng xã hội. Chiến dịch năm được tổ chức đồng loạt vào ngày 12 tháng 11 năm 2017 với sự tham gia của hàng ngàn tình nguyện viên tại các tỉnh, thành phố trong cả nước như TP. Hà Nội; TP. Hải Phòng; TP. Vinh; TP. Hồ Chí Minh...

Chiến dịch có sự tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Người đẹp Nhân ái Thủy Tiên, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2017 Hoàng Thu Thảo, ca sỹ Lê Vũ Bình top 5 sao mai điểm hẹn; Quán quân giọng hát Việt nhí Trịnh Nhật Minh, Á quân Idol kids Quốc Đạt, diễn viên nhí Bảo Hân, Minh Anh, Bảo Khanh... và đặc biệt có sự tham gia của hàng nghìn các bạn học sinh, sinh viên tới từ các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành, các nghệ sỹ nổi tiếng cùng nhau lan tỏa thông điệp về sự tử tế tới cộng đồng xã hội.

Hoa hậu Ngọc Hân, khách mời của chương trình chia sẻ: “Tử tế với chính sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Đây là năm thứ hai Ngọc Hân tham gia một hoạt động hướng ứng ngày thế giới tử tế 13/11. Ngọc Hân rất vui khi cùng hàng chục nghìn các bạn học sinh, sinh viên tham gia cùng chung nhịp đập để nhân lên những việc làm tốt và những hành động tử tế, thông qua hoạt động "Nhảy! Vì sự tử tế". Ngọc Hân mong muốn mọi người hãy làm việc tốt hàng ngày hàng giờ để lan tỏa thêm thông điệp vì sự tử tế, đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân".


 

Hoa hậu Ngọc Hân cùng với các bạn trẻ nhảy phát động chương trình
Hoa hậu Ngọc Hân cùng với các bạn trẻ nhảy phát động chương trình
 



Anh Vũ Minh Lý-Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc Gia chia sẻ: “Sự kiện "Nhảy! Vì sự tử tế" thu hút hàng nghìn sinh viên, các tình nguyện viên tham gia tại nhiều tỉnh thành phố nhằm kết nối các bạn học sinh, sinh viên tham gia sự kiện, nhân rộng, lan tỏa lòng tốt, và đánh thức sự tử tế trong mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, thể hiện tinh thần yêu tổ quốc trong mỗi bạn trẻ”.

Anh Đỗ Đức Duẩn-Trưởng ban tổ chức chuỗi chiến dịch cho biết: “Hàng ngàn các bạn học sinh, sinh viên đã cùng tham gia vào các hoạt động của Chiến dịch "Nhảy! Vì sự tử tế" để cùng nhau lan tỏa thông điệp về sự tử nhân ngày thế giới tử tế 13-11".

Công tác tổ chức đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua, tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố với nhiều hoạt động thiết thực và phong phú như các hoạt động tiền sự kiện tuyên truyền về chủ đề của chiến dịch năm nay là "Hãy tử tế với sức khỏe của mình và những người xung quanh" như kêu gọi các bạn trẻ tham gia rèn luyện thể dục thể thao vào buổi sáng, phát túi tự hủy thân thiện với môi trường nhằm tuyên truyền về phòng chống thực phẩm bẩn tại các chợ dân sinh, tổ chức các talk show, tọa đàm "Tử tế với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh". Tại các điểm cầu ở các tỉnh sẽ tổ chức hoạt động tiền sự kiện để loa tỏa hơn nữa thông điệp về sự tử tế như: "Bánh xe tử tế" , diễn đàn "Sống tử tế có khó...."


 

 
 
 



Để lan tỏa hoạt động của chiến dịch, bên cạnh sự kiện chính nhảy dân vũ, flasmob đồng loạt tại một số tỉnh thành phố và tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên các trường học. Ban Tổ chức còn tổ chức các hoạt động tiền sự kiện: Phát túi tự hủy thân thiện với môi trường cho khách du lịch, các tiểu thương ở các khu vực chợ dân sinh tại Hà Nội với thông điệp "Sức khỏe của người khác cũng đáng quý như sức khỏe của mình/Hãy nói không với thực phẩm bẩn/Hãy tử tế với sức khỏe của mình và những người xung quanh".

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có người đẹp Nhân ái Thủy Tiên và hàng trăm bạn tình nguyên viên đã là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền cho bà con tiểu thương tiểu thương về "Nói không với thực phẩm bẩn", cùng cộng đồng xã hội hãy tử tế với sức của mình và những người xung quanh. Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi "Tử tế-Dưới con mắt trẻ thơ" với sự tham gia của hàng trăm em thiếu nhi để cùng với anh chị tình nguyện viên thể hiện sự hiểu biết, quan điểm của mình về sự tử tế, về những việc làm tử tế. Mỗi bức tranh, mỗi góc nhìn, quan điểm về sự tử tế.

Mai Châm (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.