Tuổi trẻ Kông Chro hướng về đại hội Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa chung với không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở hoàn thành công tác đại hội và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Xác định đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp đến từng cơ sở Đoàn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức đại hội trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; qua đó phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm của các cấp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: H.T
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: H.T

Các cơ sở Đoàn đã rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ cùng với sự chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định. Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức đại hội. Trên tinh thần đó, các cơ sở Đoàn đã luôn tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn tích cực chỉ đạo các  Đoàn cơ sở đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên hướng tới cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tế để chào mừng đại hội Đoàn các cấp.

Chị Đinh Thị Trinh-Phó Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Kông Chro, cho biết: “Để chào mừng Đại hội Đoàn huyện Kông Chro lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022), Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn đã triển khai cho đoàn viên, thanh-thiếu niên tổ chức giao lưu. Trong các buổi giao lưu đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian, tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đây cũng là dịp để tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh-thiếu niên với nhau”.

Hiện 100% cơ sở Đoàn cấp xã trên địa bàn huyện Kông Chro đã tiến hành xong đại hội. Trong đó, có 11/27 cơ sở Đoàn tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; tỷ lệ nữ tham gia Ban  Chấp hành tại các cơ sở Đoàn đạt khá cao; công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, có sự kế thừa và phát triển. Sau mỗi đại hội  Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đều tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, trong đó, chú trọng đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn cũng như từng cá nhân, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  Đoàn cơ sở, đề cao ý thức của đoàn viên thanh niên; có phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Anh Đinh Văn Súy-Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro, cho biết: “Ban Chấp hành Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn các xã, thị trấn cũng như cơ sở trực thuộc tiến hành  đại hội đúng thời gian quy định. Sau khi các tổ chức cơ sở tổ chức đại hội xong, Ban Chấp hành Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó tập trung tổ chức hội nghị để tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa VI trình tại Đại hội khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2022), tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV…  Về công tác nhân sự, sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành, Thường trực Huyện Đoàn đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022”.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kông Chro lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) dự kiến tổ chức vào ngày 22 và 23-8-2017.

Thúy Ngọ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.