Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm sóc thiếu niên, nhi đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thiếu niên, nhi đồng là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng kế cận của tổ chức Đoàn. Vì vậy, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được các tổ chức Đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với lứa tuổi.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 246.000 trẻ em ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, thường xuyên tổ chức các hoạt động theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của các em, góp phần tạo điều kiện cho thiếu niên, nhi đồng được rèn luyện, phát triển toàn diện. Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, nhiều công trình, phần việc thiết thực dành cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thường xuyên. Nhiều ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” dành cho các em học sinh khó khăn đã được xây dựng, qua đó, đã tiếp thêm sức mạnh giúp các em vượt lên hoàn cảnh.

 

Cắt tóc cho các em thiếu nhi tại xã Hà Đông.                                      Ảnh: T.B
Cắt tóc cho các em thiếu nhi tại xã Hà Đông. Ảnh: T.B

Vừa qua, Tỉnh Đoàn cùng với Huyện Đoàn Đức Cơ đã tổ chức lễ trao tặng nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Rơ Lan H’Yăo (ở làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Em Rơ Lan H’Yăo đang theo học tại Trường Tiểu học Kpa Klơng, mồ côi bố mẹ và sống chung với bà ngoại nhưng em luôn vượt khó để đạt nhiều thành tích trong học tập. Căn nhà mới tặng em Rơ Lan H’Yăo được xây dựng có diện tích hơn 40 m2 với tổng giá trị 50 triệu đồng, được trích từ Quỹ Kế hoạch nhỏ của Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Đức Cơ còn vận động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công lao động để làm nhà. “Em rất vui khi có nhà mới khang trang để ở. Những phần quà mà các anh chị trao tặng đã giúp gia đình em vượt qua khó khăn. Em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập”-em Rơ Lan H’Yăo bày tỏ.

Vui chơi giải trí là nhu cầu không thể thiếu của trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè. Vì thế, nhiều tổ chức Đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động, sân chơi hè ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đơn cử, chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn phối hợp với chi đoàn Xây dựng Lực lượng I (Công an tỉnh), chi đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chi đoàn Sở Tài chính và nhóm tình nguyện Chung tay đã tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Hà Đông (huyện Đak Đoa). Đến với một xã nghèo vùng sâu, đoàn tình nguyện đã tặng 3 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã; tặng 3.000 bộ quần áo cho bà con và các em thiếu nhi tại xã. Là một trong 3 học sinh được đoàn tình nguyện tặng xe đạp, em Thiết (dân tộc Bahnar, học lớp 4, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông) chia sẻ: “Hà Đông là xã vùng sâu, vùng xa nên rất ít sân chơi. Được các anh chị vào tổ chức các trò chơi mới lạ, em cảm thấy rất vui. Em lại được các anh chị tặng xe đạp, từ nay em không phải đi bộ để đến trường nữa”.

Bằng cảm nhận của riêng mình, chị Nguyễn Thị Thanh-đoàn viên chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn cho biết: “Có đi đến những vùng sâu, vùng xa mới thấu hiểu được sự thiếu thốn của các em học sinh. Dù những phần quà mà đoàn tình nguyện mang đến có giá trị không lớn, nhưng các em học sinh rất trân trọng đón nhận. Điều đó giúp những người trẻ như chúng tôi có thêm động lực để cố gắng tổ chức thêm những chuyến tình nguyện ý nghĩa như thế này”.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.