"Học làm người có ích"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hình thành kỹ năng sống và giúp các em thiếu nhi tự tin hơn trong giao tiếp, Nhà Thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức chương trình “Học làm người có ích” cho 84 thiếu nhi trong độ tuổi 9-14. Dù khóa học chỉ gói gọn trong 2 ngày nhưng các học viên đã tiếp thu những bài học hữu ích và thói quen tốt cần rèn luyện mỗi ngày cho bản thân.

Khởi đầu cho chương trình “Học làm người có ích” chính là hoạt động team building, 84 học viên được chia ra làm 4 đội: Kim Đồng, Trường Sa, Chiến Thắng, Đoàn Kết. Hoạt động này được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, những thành viên trong nhóm đều chưa quen biết nhau. Chính vì vậy, để thực hiện tốt trò chơi, các học viên phải tự xây dựng mối quan hệ để tạo sự liên kết, phát huy tối đa tinh thần đồng đội cũng như sự khéo léo của từng cá nhân.

 

Bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng quà cho các đội chơi. Ảnh: T.B
Bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng quà cho các đội chơi. Ảnh: T.B

Trong ngày đầu tiên, học viên đã được các anh chị điều phối viên  hướng dẫn, trang bị kỹ năng sống như: kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống khi bản thân có nguy cơ bị xâm hại; cách phòng-chống tai nạn thương tích và sơ cứu một số trường hợp (đuối nước, điện giật, rắn cắn…); phương pháp thực hành bơi trên cạn... Đây là những kỹ năng cần thiết để các em kịp thời phản xạ, xử lý tình huống khi rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là với lứa tuổi năng động như các em. Bên cạnh cách xử lý tình huống là những bài giảng thay đổi bản thân để sống có ích mỗi ngày, rèn luyện thói quen tích cực trong cuộc sống hay chương trình “Kết nối yêu thương”. Chương trình đã tập trung xây dựng các nội dung  phù hợp theo lứa tuổi, tâm sinh lý của thiếu nhi. Thông qua những ví dụ thực tế thường gặp trong cuộc sống, những bài học về thái độ lễ phép, tình yêu thương gia đình đã giúp các em học được cách ứng xử phù hợp.

Sau những bài giảng hết sức bổ ích của các anh chị điều phối viên, các học viên đã được học những bài dân vũ để làm cho không khí sôi động hơn. Trong số 84 học viên có 22 học viên đến từ huyện Chư Pah và Chư Prông. Chính sự hồn nhiên, hào hứng của các học viên đã xóa bỏ khoảng cách, kéo các em lại gần nhau hơn để cùng thực hiện những hoạt động nhóm. Học viên Phạm Duy Bảo Khánh (14 tuổi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) chia sẻ: “Được tham gia nhiều hoạt động bổ ích của chương trình, em cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết cách yêu thương và sẻ chia. Đặc biệt hơn là em đã tự tin để làm quen với rất nhiều bạn mới”.

Trong ngày thứ 2, 84 học viên đã được tham gia trải nghiệm dã ngoại, trải nghiệm cuộc sống “Chúng em là chiến sĩ” tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Chương trình được kéo dài trong một ngày với các nội dung: tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tham quan Nhà truyền thống Tiểu đoàn Bộ binh 50. Các học viên đã được các chú bộ đội hướng dẫn cách sắp xếp quân tư trang cá nhân, cách mắc võng và được giới thiệu về súng tiểu liên AK. Đồng thời, các em được trải nghiệm hoạt động trồng rau, tưới nước, bắt cá… như một người nông dân thực thụ. Học viên Châu Ngọc Bảo Ngân (12 tuổi, lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) cho biết: “Đây là năm thứ ba em tham gia chương trình “Học làm người có ích”, các hoạt động đều có sự đổi mới qua từng năm. Em thích nhất là hoạt động trồng rau và bắt cá vì em chưa bao giờ được trải nghiệm. Khóa học này đã giúp em biết thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống. Em mong muốn có thêm những khóa học tương tự”.

Chương trình “Học làm người có ích” kết thúc đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các học viên, bên cạnh đó là sự hài lòng của các bậc phụ huynh về một khóa học an toàn, bổ ích. Chị Hà Bích Ngọc-phụ huynh em Nguyễn Hà Thiên Thảo, tâm sự: “Tôi đã biết đến chương trình này từ năm trước thông qua một người bạn từng cho con tham gia. Sau 2 ngày tham gia khóa học, cháu tự tin, mạnh dạn hơn trước đám đông. Cháu cũng đã kể về những bài giảng của các điều phối viên và tỏ ra rất hứng thú. Thiết nghĩ, những chương trình như thế này rất cần thiết để giúp các cháu thiếu nhi có thêm những kỹ năng sống bổ ích”.

Nói về ý nghĩa và mục đích của chương trình “Học làm người có ích”, bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho biết: Khóa huấn luyện đã giúp các học viên rèn được tính tự lập, học được kỹ năng làm việc nhóm và hình thành những thói quen có ích cho bản thân. Đây là năm thứ 4 Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình này, số lượng học viên tăng lên sau từng năm đã cho thấy hiệu ứng lan tỏa mà chương trình mang lại. Sắp tới, Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ mang sân chơi bổ ích này về huyện Phú Thiện nhằm giúp các em thiếu nhi vùng khó hình thành những kỹ năng sống cần thiết.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.