Cứu 2 nữ sinh bị sóng cuốn trôi, nam thanh niên mất tích trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện nhóm sinh viên bị sóng dữ cuốn. Anh Sinh cùng một thanh niên có đã nỗ lực cứu 2 nữ sinh viên. Do quá mệt anh Sinh bị cuốn ra biển.
Tối qua (6/4), thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Đơn vị đã huy động 12 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng cứu hộ của địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân Ngô Hà Sinh mất tích trên biển.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, khoảng 40 sinh viên Đại học Y Huế tổ chức đi tắm biển Tân Cảnh Dương ở huyện Phú Lộc. Đến 17h30, nhóm sinh viên xuống biển tắm thì bị cơn sóng dữ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh Ngô Hà Sinh, 22 tuổi cùng anh Nguyễn Duy Thanh, 24 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam có mặt gần đó đã nhanh chóng ứng cứu 2 nữ sinh viên gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi), trú tỉnh Quảng Nam và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Tuy nhiên, sau nỗ lực cứu người do quá mệt nên anh Sinh bị sóng cuốn ra biển. Được biết nhóm của anh Ngô Hà Sinh và Nguyễn Duy Thanh cùng 4 người khác cùng ở Quảng Nam, đang cắm trại tại biển Tân Cảnh Dương.
Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đang phối hợp với lực lượng cứu hộ của địa phương tiếp tục tìm kiếm thi thể anh Ngô Hà Sinh.
Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Có thể bạn quan tâm