Sang trông nhà giúp bạn, rồi hiếp dâm con gái của bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phúc được anh P. nhờ qua nhà để trông coi con gái là cháu S. Rạng sáng, thấy cháu S. khóc, Phúc đến dỗ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ngày 5-1, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Cao Văn Phúc (34 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo điều tra sơ bộ, ngày 29-12, do bận việc nên anh N.D.P. (ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có nhờ Phúc qua nhà ở xã An Ngãi, huyện Long Điền để coi nhà và trông giùm cháu Ng.T.S. (11 tuổi, là con anh P.). Phúc đồng ý và sang nhà anh P..

Khoảng 0 giờ 15 ngày 30-12, cháu S. khóc do nhớ gia đình. Lúc này, Phúc nghe tiếng khóc chạy vào phòng ôm và dỗ cháu S.. Sau đó, Phúc nổi thú tính và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 11 tuổi.

Một lúc sau, cháu S. chạy ra phía sau nhà hô hoán thì hàng xóm chạy qua. Cháu S. kể lại sự việc cho mọi người. Vụ việc được trình báo công an.

Công an vào cuộc điều tra lấy lời khai cháu S. dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Phúc lên làm việc và có khai báo như trên.

Đan Nguyên (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm