Sinh viên sư phạm giết người yêu khi biết bị phản bội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghe bạn gái thú nhận đã yêu người khác, Vũ nổi cơn ghen, lấy khăn siết cổ và vung búa.
 Bị cáo Vũ gây án khi là sinh viên sư phạm. Ảnh: Đ.N.
Bị cáo Vũ gây án khi là sinh viên sư phạm. Ảnh: Đ.N.
Ngày 31/10, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên sơ thẩm xét xử Triệu Thế Vũ (24 tuổi, quê Hà Giang) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng, khi là sinh viên Đại học sư phạm Thái Nguyên, Vũ yêu cô bạn cùng trường Trương Thị Ngọc Diễm (21 tuổi). Khoảng 11h ngày 6/3, tại phòng trọ của Vũ ở phường Quang Trung (thành phố Thái Nguyên), Diễm thú nhận đã yêu người khác.
Cho rằng bị phản bội, Vũ lấy khăn len siết cổ Diễm. Xô cô xuống nền nhà, Vũ vung búa...
Hoảng sợ khi thấy người yêu nằm gục trên vũng máu, Vũ viết bức thư tuyệt mệnh trong đó thú nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ. Anh ta dùng khăn len treo cổ tự tử nhưng bất thành nên ra công an đầu thú. Diễm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Vũ án tù chung thân, buộc bồi thường hơn 170 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Phạm Dự (VNE)

Có thể bạn quan tâm