Bé gái 14 tuổi bị cha nuôi nhiều lần giở trò đồi bại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gã cha nuôi ở miền Tây nhiều lần xâm hại con gái. Sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng, gã đe dọa bé không được nói cho ai biết.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ bé Lan (tên đã đổi, 14 tuổi) bị cha nuôi là Phan Tấn Tòng (38 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) nhiều lần xâm hại.
Nghi phạm Tòng. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Tòng. Ảnh: Công an cung cấp
Bé Lan là con nuôi, được vợ chồng Tòng chăm sóc từ nhỏ.
Khoảng đầu tháng 9 vừa qua, Tòng đi làm thuê về đến nhà trong trạng thái đã say rượu. Nhìn thấy bé Lan ở nhà một mình, gã nảy sinh ý định đồi bại với con gái nuôi.
Lợi dụng lúc Lan đang nấu cơm dưới bếp, gã cha nuôi đê hèn đến ôm và kéo bé gái vào giường ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Tòng dọa Lan không được nói cho ai biết, đặc biệt với của vợ gã. “Con không được nói chuyện này cho mẹ nghe, mẹ bị bệnh tim…”, Tòng dọa.
Khoảng ngày 9/10, thấy Lan đi học có biểu hiện tâm lý suy sụp, buồn bã, thỉnh thoảng hay khóc nên giáo viên chủ nhiệm quan tâm, hỏi thăm. Lúc này, em mới kể lại việc bị cha nuôi xâm hại.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của em liền báo cơ quan chức năng. Công an huyện Thoại Sơn đã  vào cuộc điều tra.
Ngày 21/10, Tòng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 
Thiện Chí (VIE)

Có thể bạn quan tâm