Mang chất nổ đi đòi nợ, lãnh 30 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đầu năm 2018, Đỗ Đức Anh và ông Trần Đức Hữu (trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình thu mua hạt điều tại huyện Đức Cơ. Đỗ Đức Anh cho rằng ông Hữu sử dụng chiếc cân đã độ chế để cân sai khối lượng hạt điều nên đã đòi ông Hữu trả 17 triệu đồng nợ trước đó. Do ông Hữu thất hẹn nên ngày 21-3-2018, Đỗ Đức Anh về nhà lấy 3 quả nổ đã chế tạo trước đó, đồng thời chế tạo thêm 1 quả nổ nữa rồi bỏ vào túi xách tìm đến lán của ông Hữu để đòi nợ.
 Bị cáo Đỗ Đức Anh tại phiên tòa.  Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Đỗ Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Thấy Đỗ Đức Anh đến đòi nợ, anh Trần Đức Thành (con trai ông Hữu) đề nghị vào lán để tính toán sổ sách và trả tiền. Tuy vậy, khi anh Thành đi vào lán, Đỗ Đức Anh lấy 1 quả nổ từ trong túi xách ra đốt rồi ném vào vườn điều gần đó gây tiếng nổ lớn. Sau đó, Đỗ Đức Anh đi vào lán thì anh Thành nói sẽ trình báo cơ quan chức năng đến giải quyết rồi mới trả nợ nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Đỗ Đức Anh tiếp tục lấy 1 quả nổ trong túi xách để trên bàn rồi dùng thuốc lá đốt dây cháy chậm, đồng thời lấy 1 quả nổ khác cầm trên tay dọa anh Thành. Tiếp đó, Đỗ Đức Anh ném quả nổ ở trên bàn ra vườn điều gần đó gây tiếng nổ lớn. Thấy vậy, anh Thành cầm lấy một khúc cây ở góc lán đuổi đánh Đỗ Đức Anh. Đối tượng này bỏ chạy ra ngoài lán và tiếp tục châm quả nổ thứ 3 ném về phía bên hông lán. Khi anh Thành tiếp tục đuổi đánh thì Đỗ Đức Anh bỏ chạy và để rơi quả nổ còn lại ở một con suối tại thôn Chư Bồ 2 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ).
Đến ngày 24-3, Đỗ Đức Anh đã đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 10-4, đối tượng này đã tìm được quả nổ đánh rơi dưới suối để giao nộp cơ quan Công an. Qua giám định, Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại TP. Hồ Chí Minh kết luận, quả nổ mà Đỗ Đức Anh giao nộp cùng các mẫu vật xung quanh vụ nổ tại lán của ông Hữu có thành phần chính gồm Amoni Nitrat và TNT.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Đức Anh 30 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm