Trúng xổ số 1 lần là vận may, trúng đến 14 lần là tài năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhà toán học vừa tiết lộ cách tính toán để trúng xổ số khi ông thắng 14 lần trước khi nghỉ hưu bằng tiền trúng số. Theo tính toán, khả năng một người bị sét đánh trúng còn cao gấp 4 lần khả năng trúng số.



Tuy nhiên, ông Stefan Mandel, một nhà kinh tế người Úc gốc Rumani, dường như đã bị bỏ quên khỏi tỷ lệ này khi trúng xổ số tới 14 lần, tờ The Hustle đưa tin.

Ông Mandel trúng số hai lần đầu tiên ở quê hương Rumani, còn 12 lần tiếp theo là khi đã chuyển đến Israel trước khi định cư tại Úc. Theo tính toán, có khoảng 6 bước cho cách ông Mandel quản lý để kiếm tiền mặt từ xổ số, gồm: Tính tổng tất cả những số có thể có (ví dụ như đối với loại xổ số yêu cầu bạn chọn 6 số từ 1 đến 40, điều đó có nghĩa là có tất cả 3.838.380 số có thể trở thành kết quả). Thứ 2, tìm xổ số nơi giải độc đắc trúng 3 lần hoặc nhiều hơn. Thứ 3, kiếm đủ tiền mặt để trả cho mỗi số có thể trúng giải (cụ thể, ông Mandel đã kêu gọi được 2.524 nhà đầu tư tài trợ trong cuộc chinh phục xổ số Virginia). Thứ 4, in ra hàng triệu tờ vé số với mọi số kết hợp với nhau. Thứ 5, cung cấp vé cho các đại lý xổ số được ủy quyền. Thứ 6, giành tiền mặt và đừng quên trả tiền cho các nhà đầu tư của bạn.

 

Hoa Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm