Bé gái không có 2 bàn tay đoạt giải thưởng viết chữ ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi chào đời không có 2 bàn tay, nhưng bé gái 9 tuổi Anaya Ellick ở bang Virginia của Mỹ đã đoạt 2 giải thưởng viết chữ cấp quốc gia dành cho người cần chăm sóc đặc biệt.
 

Bé Anaya Ellick đã kiên trì dùng 2 cẳng tay luyện vẽ và viết.
Bé Anaya Ellick đã kiên trì dùng 2 cẳng tay luyện vẽ và viết.

Bé Anaya, đang học lớp 3, vừa được trao giải thưởng cuộc thi viết tay quốc gia Zaner-Bloser năm 2018 ở Mỹ. Giải thưởng này công nhận những học sinh cần chăm sóc đặc biệt lại có kỹ năng viết chữ tốt.

Khi sinh ra, Anaya đã không có 2 bàn tay, nhưng bé không dùng bàn tay giả mà lại kiên trì dùng 2 cẳng tay cầm viết chì để luyện vẽ và viết.

Cách đây 2 năm, Anaya đã được báo chí thế giới đưa tin rầm rộ khi giành giải thưởng viết chữ tương tự.

“Anaya là một tấm gương cho mọi người”, giáo viên dạy lớp 3 Sara Cannaday nhận định với kênh WTKR.

Ông Gary Ellick, cha của Anaya, cho hay bé luôn tự tin về các khả năng của mình. Anaya chia sẻ rằng sắp tới, bé sẽ cố gắng đạt thành tích về thể thao.

Văn Khoa/thanhnien

Có thể bạn quan tâm