Đòi tiền, chủ nợ bị con nợ đâm chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị chủ nợ đòi tiền, Lê Tấn Phong không trả mà còn dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh này tử vong sau đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Tấn Phong (SN 1976, quê Tây Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích".

Tháng 9-2016, Lê Tấn Phong vay của anh Nguyễn Quang Vịnh (SN 1979, quê TP Hà Nội) 1 triệu đồng; trả lãi 20.000 đồng/ngày.

Tối 15-11-2016, anh Vịnh thấy Phong đứng trước một quán cà phê nên yêu cầu trả 1 triệu đồng đã vay trước đó.

Phong nói không có tiền nên hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Phong chạy về phòng trọ lấy một con dao tự chế quay lại quán.

Anh Vịnh thấy Phong có dao nên chạy vào quán cà phê chụp một baga xe máy để chống đỡ. Phong hỏi anh Vịnh: "Mày có tin tao đâm mày không?" rồi cầm dao chém 2-3 cái vào hông và ngực chủ nợ. Anh Vịnh đỡ thì bị Phong đâm vào đùi.

Bị đâm, anh Vịnh chạy về phòng trọ nhờ bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng Phong sau khi gây án đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ ngày 27-3 theo lệnh truy nã của Công an huyện Hóc Môn (TP HCM).

 

Phạm Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm