Ngôi nhà bình yên ở ngoại ô của gia đình trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gia đình trẻ có một ngôi nhà bình yên đúng nghĩa, có không gian yên tĩnh, bầu không khí trong lành, tràn ngập ánh sáng và thiên nhiên.

 
Ngôi nhà này là tổ ấm của một gia đình trẻ với 4 thành viên. Họ đã quyết định rời bỏ ngôi nhà trong phố để tìm về chốn ngoại ô khá xa trung tâm để tạo dựng tổ ấm thực sự cho gia đình.
Ngôi nhà này là tổ ấm của một gia đình trẻ với 4 thành viên. Họ đã quyết định rời bỏ ngôi nhà trong phố để tìm về chốn ngoại ô khá xa trung tâm để tạo dựng tổ ấm thực sự cho gia đình.
Với tính cách ưa xê dịch, yêu thiên nhiên, thích sự tự do phóng khoáng, giản dị, họ thích những quãng đường bát ngát hơn là sự quanh quẩn ngột ngạt ở trung tâm đô thị.
Với tính cách ưa xê dịch, yêu thiên nhiên, thích sự tự do phóng khoáng, giản dị, họ thích những quãng đường bát ngát hơn là sự quanh quẩn ngột ngạt ở trung tâm đô thị.
 Nơi này vốn là một vùng quê ven đô, với cấu trúc làng gần như còn nguyên vẹn với không gian thoáng đãng, nhiều cây cối và nhịp sống bình yên
Nơi này vốn là một vùng quê ven đô, với cấu trúc làng gần như còn nguyên vẹn với không gian thoáng đãng, nhiều cây cối và nhịp sống bình yên
Và theo logic ấy, ngôi nhà của họ cũng có sân vườn và đó là điểm ưa thích nhất của gia chủ.
Và theo logic ấy, ngôi nhà của họ cũng có sân vườn và đó là điểm ưa thích nhất của gia chủ.
Có một sự đồng cảm lớn của gia chủ và kiến trúc sư trong công trình này. Đó là sự hướng tới một công trình giản dị, gần gũi thiên nhiên, là tổ ấm đúng nghĩa, nhưng vẫn có chất riêng.
Có một sự đồng cảm lớn của gia chủ và kiến trúc sư trong công trình này. Đó là sự hướng tới một công trình giản dị, gần gũi thiên nhiên, là tổ ấm đúng nghĩa, nhưng vẫn có chất riêng.
Ngôi nhà được thiết kế khiêm nhường trên một diện tích đất khá lớn với ba tầng, phần diện tích còn lại để làm sân vườn. Một phần lớn trong diện tích xây dựng cũng được bỏ lại làm giếng trời, để đón nắng, đón gió. Và một phần nữa trên sân thượng cũng dành làm nơi trồng cây, nuôi chim...
Ngôi nhà được thiết kế khiêm nhường trên một diện tích đất khá lớn với ba tầng, phần diện tích còn lại để làm sân vườn. Một phần lớn trong diện tích xây dựng cũng được bỏ lại làm giếng trời, để đón nắng, đón gió. Và một phần nữa trên sân thượng cũng dành làm nơi trồng cây, nuôi chim...
 Các phòng chức năng được bố trí, thiết kế giản dị ở cả công năng, hình thức, vật liệu, thiết bị, hướng tới sự giao hoà với thiên nhiên. Tầng trệt là một không gian lớn liên thông phòng khách và bếp – phòng ăn; cùng một phòng làm việc.
Các phòng chức năng được bố trí, thiết kế giản dị ở cả công năng, hình thức, vật liệu, thiết bị, hướng tới sự giao hoà với thiên nhiên. Tầng trệt là một không gian lớn liên thông phòng khách và bếp – phòng ăn; cùng một phòng làm việc.
Phòng khách – sinh hoạt chung ngay sau cửa chính, có tính hướng ngoại với sự lý giải để phù hợp với văn hóa và nếp sinh hoạt cộng đồng làng xóm. Nếu ngồi đây có thể thư giãn cùng bể cá.
Phòng khách – sinh hoạt chung ngay sau cửa chính, có tính hướng ngoại với sự lý giải để phù hợp với văn hóa và nếp sinh hoạt cộng đồng làng xóm. Nếu ngồi đây có thể thư giãn cùng bể cá.
  Phòng bếp với không gian mở. Cách tổ hợp bàn ăn liền với hệ thống tủ bếp, quầy bar tạo nên một không gian cô đọng, kín đáo hơn cho khu bếp và thuận tiện cho sinh hoạt.  Chất liệu gỗ của cửa và đồ nội thất gợi cảm giác gần gũi nhưng vẫn hiện đại và mang phảng phất nét Á Đông
Phòng bếp với không gian mở. Cách tổ hợp bàn ăn liền với hệ thống tủ bếp, quầy bar tạo nên một không gian cô đọng, kín đáo hơn cho khu bếp và thuận tiện cho sinh hoạt. Chất liệu gỗ của cửa và đồ nội thất gợi cảm giác gần gũi nhưng vẫn hiện đại và mang phảng phất nét Á Đông
 Phòng ngủ ở tầng 2, kế bên giếng trời, luôn tràn ngập ánh sáng.
Phòng ngủ ở tầng 2, kế bên giếng trời, luôn tràn ngập ánh sáng.
 Không lệ thuộc vào đồ đạc những thiết bị giải trí trong phòng ngủ, với phong cách đơn giản nên phòng ngủ được bố trí vừa đủ cho tủ quần áo và một chỗ để nằm.
Không lệ thuộc vào đồ đạc những thiết bị giải trí trong phòng ngủ, với phong cách đơn giản nên phòng ngủ được bố trí vừa đủ cho tủ quần áo và một chỗ để nằm.
Phòng ngủ cho trẻ cũng đơn giản, không trang trí cầu kỳ như các phòng trẻ em thường thấy.
Phòng ngủ cho trẻ cũng đơn giản, không trang trí cầu kỳ như các phòng trẻ em thường thấy.
Nơi đây cũng chỉ có tủ quần áo và giường tầng; chỗ còn lại để chơi.
Nơi đây cũng chỉ có tủ quần áo và giường tầng; chỗ còn lại để chơi.
Mảnh vườn trên sân thượng, nơi đây là một vườn lan.
Mảnh vườn trên sân thượng, nơi đây là một vườn lan.



CTV Hà Thành/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm