Ngôi nhà 2 tầng làm bằng bê tông đúc sẵn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sử dụng bê tông đúc sẵn sẽ là xu hướng xây dựng trong tương lai khi giúp chủ nhân nhanh chóng sở chốn đi về như ý và tiết kiêm thời gian.

Bê tông đúc sẵn có độ bền tương đương với bê tông truyền thống, sàn và mái đều bằng phẳng nhưng có độ vững chãi cao, chịu lực tốt.
Bê tông đúc sẵn có độ bền tương đương với bê tông truyền thống, sàn và mái đều bằng phẳng nhưng có độ vững chãi cao, chịu lực tốt.
 Bao phủ xung quanh nhà là hệ thực vật phong phú, giúp giảm nhiệt cho ngôi nhà khi trời nóng.
Bao phủ xung quanh nhà là hệ thực vật phong phú, giúp giảm nhiệt cho ngôi nhà khi trời nóng.
Nội thất bên trong bố trí đơn giản, mọi hoạt động đều hướng tầm nhìn ra bên ngoài thông qua những bức tường kính.
Nội thất bên trong bố trí đơn giản, mọi hoạt động đều hướng tầm nhìn ra bên ngoài thông qua những bức tường kính.
Một góc nghỉ ngơi và thư giãn của các thành viên trong nhà.
Một góc nghỉ ngơi và thư giãn của các thành viên trong nhà.
  Ghế sofa, bàn trà, bàn làm việc… có màu sắc dịu nhẹ phù hợp với màu tường bê tông.
Ghế sofa, bàn trà, bàn làm việc… có màu sắc dịu nhẹ phù hợp với màu tường bê tông.
Bếp nấu thoáng đãng nhờ sự đơn giản của nội thất và các kệ treo gắn vào tường.
Bếp nấu thoáng đãng nhờ sự đơn giản của nội thất và các kệ treo gắn vào tường.
  Bê tông được đổ thành ô tạo nên lối đi và phân chia vị trí cỏ mọc.
Bê tông được đổ thành ô tạo nên lối đi và phân chia vị trí cỏ mọc.
 Vì là bê tông đúc sẵn nên có trọng lượng nhẹ kết hợp với việc đặt dầm sát mặt đất khiến ta có cảm giác ngôi nhà như nổi lên trên.
Vì là bê tông đúc sẵn nên có trọng lượng nhẹ kết hợp với việc đặt dầm sát mặt đất khiến ta có cảm giác ngôi nhà như nổi lên trên.


CTV Ngọc Thúy/VOV.VN
Theo Homeadore

Có thể bạn quan tâm