Biến rác vô cơ thành vật hữu ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rác thải đang là cơn ác mộng đối với con người. Trong khi rác hữu cơ dễ phân hủy thì rác vô cơ lại có thời gian phân hủy chậm, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Các nhà máy rác tại Việt Nam cũng đang đau đầu với những loại rác thải rắn, rác vô cơ, rác điện tử… Vậy cách tốt nhất là chúng ta phải biết biến rác vô cơ thành những đồ vật hữu ích.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Vài lần lên Đà Lạt, tôi bắt gặp nhiều chậu hoa hết sức thú vị. Đó là những chai nhựa bỏ đi, được gia chủ tỉ mẩn cắt thành chậu với những kiểu dáng khác nhau để trồng những loại hoa ít hút đất hoặc dây leo. Có nhiều gia đình “huy động” rất nhiều chai nhựa làm chậu treo hoa trông rất thẩm mỹ và thân thiện với môi trường sống. Những chậu hoa đung đưa trước hàng rào, bên hiên nhà, ban công đã khiến bao du khách thích thú, phải chụp vài bức ảnh cho bằng được.
Ở nhiều làng quê vùng đồng bằng, người ta cũng biết tận dụng các bao ni lông đã qua sử dụng để đựng đất làm bờ kè đê bao. Trên các vườn ổi, vườn xoài đang cho trái non, để tránh tình trạng côn trùng phá hoại làm trái cây xấu vỏ, hư ruột, người nhà nông tỉ mẩn dùng các bao ni lông bọc chặt quả lại. Sau khi đã thu hoạch quả, những bao ni lông ấy sẽ được tháo ra và dùng tiếp ở nhiều vụ sau.
Một vài ví dụ minh họa để thấy rằng, những loại rác vô cơ có thể rất hữu ích nếu như chúng ta biết sử dụng đúng hoàn cảnh, mục đích. Để làm được điều này, trước tiên mỗi chúng ta phải là những người yêu môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, chịu khó phân loại rác. Việc phạt tiền đối với những hành vi vứt rác bừa bãi là chủ trương đúng nhưng song song đó, chính quyền địa phương nên ra sức tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Môi trường có xanh-sạch-đẹp hay không đều từ con người chúng ta mà ra.
 Nguyễn Tấn Quốc

Có thể bạn quan tâm