Căn nhà ở Thượng Hải (Trung Quốc) nằm ở tầng một của khu chung cư cũ kỹ, gió bên ngoài chỉ lọt qua cửa ra vào và các ô thoáng ở phía giáp đường. Không chỉ vậy, gia đình còn nuôi 50 con mèo. Trước khi thiết kế, kiến trúc sư tới ở trong căn nhà để hiểu hết thói quen của gia chủ, những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Khi tiến hành cải tạo, kiến trúc sư phải tính tới việc đảm bảo không gian sống có ánh sáng tự nhiên và có sự phân tách giữa nơi ở của con người và mèo.
Sau khi sửa, nhà được chia thành 2 khu vực chính: phòng khách-bếp và phòng ngủ-khu nuôi mèo-sân. Khi nhà có khách hoặc cần nghỉ ngơi, uống trà, chủ nhà sẽ khép cửa kính, kéo rèm tách biệt hai không gian này.
Do nhà hoàn toàn không có cửa sổ ở bốn mặt nên phần mái nhà được trổ thành giếng trời lấy sáng và thông gió. Rèm che với phòng khách là loại thưa nên giúp cản nắng gắt nhưng vẫn cho ánh sáng tự nhiên chiếu qua.
Nhà chỉ có diện tích 31 m2 nhưng vẫn có rất nhiều tủ để đồ và cả khoảng sân trong xinh xắn được láng xi măng, trải sỏi.
Trước đây, 50 chú mèo xâm lấn mọi khu vực nên ở đâu trong nhà cũng lộn xộn và luôn có lông rụng. Tuy nhiên, sau khi cải tạo nhà, mèo được bố trí ở trong tủ nhựa nhiều ngăn có lỗ thoáng.
Phòng ngủ được bố trí sát với khoảng sân nhỏ bên trong với kính và nhựa bao quanh nên có cảm giác rộng hơn thực tế.
Nhiều khu vực sử dụng gương thay cho tường để tạo cảm giác nhà rộng gấp đôi.
Chủ nhà bố trí cả xích đu để ngồi chơi thư giãn ở trong sân.
Khu WC khá rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của đại gia đình này.
(GLO)- Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại làng Nhao 1 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku), thời gian gần đây, trang trại chăn nuôi gần khu vực này bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.
(GLO)- Chùa Tây Phương là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. Theo quy hoạch, Chùa này trở thành điểm du lịch hấp dẫn của TP. Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
(GLO)- Bức xúc vì mùi hôi từ chất thải chăn nuôi của hộ ông Lê Văn Tự và Huỳnh Đức Bình (cùng trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhiều gia đình sinh sống xung quanh đã làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương.
Thời gian qua, tại một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 19 nối từ Cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1 ở Bình Định xảy ra tình trạng các bu lông, ốc vít, giá đỡ tường hộ lan mềm bị tháo trộm, nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến này.
Điểm nhấn của căn biệt thự rộng 8640m vuông là chiếc cầu thang lớn hình xoắn ốc màu trắng ngọc trai ở trung tâm. Đẹp như một tác phẩm điêu khắc, cầu thang được thiết kế mềm mại và có phần phóng đại được nối liền với giếng trời.
Liên quan đến vụ chiếm dụng trái phép hàng chục ngàn m2 “đất vàng” ở TP Quy Nhơn để kinh doanh dịch vụ đậu đỗ xe, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, truy thu thuế.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, chủ nhân ngôi nhà mong muốn đây sẽ là không gian để cậu con trai được hình thành tính cách tự do, cởi mở tận hưởng nắng và sương, ca hát ầm ĩ dưới bầu trời...
Để thêm không khí hân hoan cho ngày Tết truyền thống của dân tộc, các thành viên trong gia đình hãy cùng nhau tân trang lại không gian nhà mình với những gợi ý dưới đây cùng Nhà Đẹp nhé!
(GLO)- Thời gian này, chính quyền và các ngành chức năng của TP. Pleiku đang gấp rút chỉnh trang đô thị, giúp phố phường thêm khang trang, sạch đẹp để người dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.
(GLO)- Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2050 là trọng điểm du lịch văn hóa-lịch sử-sinh thái quốc gia hướng tới đẳng cấp quốc tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại và vùng biên giới ổn định, vững chắc.
Cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và H.Đức Trọng (Lâm Đồng) phát hiện nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép tại dự án mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn.
(GLO)- Với mục tiêu đưa thị trấn Đak Đoa lên đô thị loại IV, sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính kết hợp với khu dân cư được phê duyệt, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang tập trung mọi nguồn lực phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, trước mắt là hạ tầng khu trung tâm hành chính.
Tỉnh Lâm Đồng giao Sở KH-ĐT cùng một số ban, ngành rà soát, tổng hợp hồ sơ, tài liệu của 3 dự án trong đó có loạt 'biệt thự ma' trong Khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm.