Khu vườn trên sân thượng rộng tới 200 m² bạt ngàn rau quả sạch của nữ doanh nhân Sài Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chị Thanh Hiền được nhiều người biết đến với vai trò là một doanh nhân thành đạt, nhưng ít ai biết đến, chị còn có là một “nông dân” thực thụ với khu vườn trên cao ngay trong tổ ấm của mình.
 

Chị Thanh Hiền được biết đến là một doanh nhân thành đạt.
Chị Thanh Hiền được biết đến là một doanh nhân thành đạt.

Chị Thanh Hiền đang sống cùng chồng và con gái ở ngôi nhà thuộc quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây không có đất để trồng trọt nên làm vườn ở trên cao là giải pháp tốt nhất.
 

Cổng hoa đầy chất thơ.
Cổng hoa đầy chất thơ.

Chia sẻ về lý do bắt đầu làm vườn khi cuộc sống khá bận rộn, chị Thanh Hiền cho biết, cách đây 7 – 8 năm, vì lo cho sức khỏe của gia đình, chị đã tìm cách trồng rau quả sạch. Đến thời điểm hiện tại, vườn nhà chị có tới 50 loại rau, củ, quả. Chị thường trồng các loại rau như rau ngót ta, rau ngót nhật, rau muống, rau lang, rau dền, chùm ngây, cần nước, bạc hà, lá giang, bầu, mướp, thiên lý, chanh dây, lá lốt, lá dứa, hành, chanh, ớt, quất, cây bụp giấm và một số loại salad, rau thơm.
 

Hàng rào hoa hồng đẹp ngẩn ngơ.
Hàng rào hoa hồng đẹp ngẩn ngơ.

Chị còn trồng một số cây gia vị của Thái Lan và cây thuốc Nam. Bên cạnh đó còn có các loại cây ăn quả như sapo, cóc, ổi, lựu, chùm ruột, mận, xoài, khế… Không chỉ có rau, củ, quả, trên sân thượng còn được chị Thanh Hiền dành một phần diện tích để trồng nhiều loại hoa tạo vẻ đẹp sinh động và rực rỡ cho khu vườn.
 

Khu vườn xanh mướt trên sân thượng nhìn từ ngoài vào.
Khu vườn xanh mướt trên sân thượng nhìn từ ngoài vào.

Chị Thanh Hiền cho biết, trồng cây chưa bao giờ là dễ, và trồng cây trên cao lại càng khó gấp bội: “Để có khu vườn tươi tốt như hiện tại, việc đầu tiên là thiết kế nhà sao cho phù hợp với sở thích trồng cây. Chống thấm thật tốt vì có nhiều khu vực mình trồng trực tiếp xuống sàn. Việc chuyển hơn 500 bao đất lên cao và hàng trăm cây trồng cũng là một công việc vô cùng vất vả”.
 

Cổng nhà đầy hoa.
Cổng nhà đầy hoa.

Do công việc của chị thường xuyên phải đi công tác nên chị lắp hệ thống tưới tự động, và thêm tưới phun sương hỗ trợ cho cây được mát mẻ trong những ngày nắng nóng.
 

Chị tận dụng ban công, sân thượng để phủ xanh cây cỏ.
Chị tận dụng ban công, sân thượng để phủ xanh cây cỏ.

Bên cạnh đó chị Hiền chia sẻ, với kinh nghiệm trồng cây trong một thời gian dài, chị cũng biết được cây thiếu nước hay thiếu phân qua việc quan sát tình trạng của cây. Có khi cây đang phát triển tốt lại từ từ chết dần. Lúc đó phải đào cây xem có con sùng trắng cắn rễ cây hay không. Hoặc đôi khi cây bị úng do nước tưới không thoát hết làm úng rễ.
 

Góc sân thượng um tùm cây cối.
Góc sân thượng um tùm cây cối.

Ngoài ra, với các loại cây ăn quả, chị thường chọn chậu trồng cỡ lớn và bền vì cây sống lâu năm và cần nhiều đất, chất dinh dưỡng để phát triển. Chị Hiền thường chọn mua loại chậu composite còn lại của một số công ty xuất khẩu đi nước ngoài. Loại chậu này vừa bền, nhẹ vừa đẹp.
 

Nơi mọi người trong gia đình cùng nhau làm vườn.
Nơi mọi người trong gia đình cùng nhau làm vườn.

Cũng nhờ có vườn cây trái trên cao mà gia đình chị luôn có rau sạch ăn quanh năm. Không gian sống cũng trở nên trong lành, mát mẻ và dễ chịu hơn khi có khu vườn xinh xắn và xanh mát này.
 

Chị Hiền trồng nhiều cây ăn quả.
Chị Hiền trồng nhiều cây ăn quả.
Hoa nguyệt quế nở trắng 1 góc vườn.
Hoa nguyệt quế nở trắng 1 góc vườn.
Lựu sai quả.
Lựu sai quả.
Trồng rau muống từ hạt.
Trồng rau muống từ hạt.
Một góc xanh tươi.
Một góc xanh tươi.
Góc nào cũng xanh tươi hoa cỏ.
Góc nào cũng xanh tươi hoa cỏ.

Theo trithuctre

Có thể bạn quan tâm