Ngôi nhà Hàn Quốc có hình dáng như đàn dương cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nằm tại thủ đô Seoul, ngôi nhà gây chú ý trong khu phố nhờ hình dáng khác lạ cũng như màu gạch đỏ nổi bật..
Ngôi nhà nằm trong một khu phố đông đúc ở thủ đô Seoul. Công trình vừa hoàn thành trong năm 2018.
Ngôi nhà nằm trong một khu phố đông đúc ở thủ đô Seoul. Công trình vừa hoàn thành trong năm 2018.
Ở một thành phố có giá trị bất động sản đắt đỏ như Seoul, người dân chủ yếu sống trong các căn hộ. Tuy nhiên, gần đây, những ngôi nhà thẳng đứng như thế này bắt đầu phát triển giữa những chung cư xây cách đây 30 năm, đem lại những giá trị sống mà người dân chung cư không có được.
Ở một thành phố có giá trị bất động sản đắt đỏ như Seoul, người dân chủ yếu sống trong các căn hộ. Tuy nhiên, gần đây, những ngôi nhà thẳng đứng như thế này bắt đầu phát triển giữa những chung cư xây cách đây 30 năm, đem lại những giá trị sống mà người dân chung cư không có được.
Do diện tích đất xây dựng khá nhỏ, lại phải chừa một phần làm chỗ đỗ xe, ngôi nhà đã chồng cao lên 5 tầng. Tổng diện tích mặt sàn là 175,7 m2.
Do diện tích đất xây dựng khá nhỏ, lại phải chừa một phần làm chỗ đỗ xe, ngôi nhà đã chồng cao lên 5 tầng. Tổng diện tích mặt sàn là 175,7 m2.
 Để có chỗ đỗ xe, tầng một buộc phải xây lùi vào một chút, nhưng diện tích bắt đầu đua ra ở tầng 2.
Để có chỗ đỗ xe, tầng một buộc phải xây lùi vào một chút, nhưng diện tích bắt đầu đua ra ở tầng 2.
Ngôi nhà là nơi sinh sống của một gia đình gồm 5 người: cặp vợ chồng và ba cô con gái lần lượt 10, 8 và 6 tuổi. Tầng một là không gian phòng làm việc của bố cùng phòng chơi cho các con.
Ngôi nhà là nơi sinh sống của một gia đình gồm 5 người: cặp vợ chồng và ba cô con gái lần lượt 10, 8 và 6 tuổi. Tầng một là không gian phòng làm việc của bố cùng phòng chơi cho các con.
Tầng hai là không gian chung của gia đình bao gồm phòng bếp, ăn và khách.
Tầng hai là không gian chung của gia đình bao gồm phòng bếp, ăn và khách.
Tầng ba gồm phòng ngủ bố mẹ, phòng con út và một thư viện nhỏ. Trong ảnh là khu vực tủ quần áo ở phòng ngủ bố mẹ.
Tầng ba gồm phòng ngủ bố mẹ, phòng con út và một thư viện nhỏ. Trong ảnh là khu vực tủ quần áo ở phòng ngủ bố mẹ.
Thư viện tầng 3 tận dụng một phần cầu thang để chứa sách.
Thư viện tầng 3 tận dụng một phần cầu thang để chứa sách.
 
Khoảng sân ấn tượng ở tầng 4. Ngoài ra, tầng 4 còn có phòng ngủ cô con gái thứ.
Khoảng sân ấn tượng ở tầng 4. Ngoài ra, tầng 4 còn có phòng ngủ cô con gái thứ.
Mặt bằng tầng năm bị thu nhỏ so với các tầng dưới, nên chỉ đủ chỗ cho phòng ngủ nhỏ xinh của cô chị cả.
Mặt bằng tầng năm bị thu nhỏ so với các tầng dưới, nên chỉ đủ chỗ cho phòng ngủ nhỏ xinh của cô chị cả.
Ngôi nhà gây ấn tượng từ bên ngoài với tường gạch nâu đỏ để trần.
Ngôi nhà gây ấn tượng từ bên ngoài với tường gạch nâu đỏ để trần.
Bước vào trong nhà là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái nhờ tông màu xám, trắng, nâu gỗ - đây cũng là những màu sắc được ưa chuộng trong trang trí nội thất năm 2018 trên toàn thế giới.
Bước vào trong nhà là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái nhờ tông màu xám, trắng, nâu gỗ - đây cũng là những màu sắc được ưa chuộng trong trang trí nội thất năm 2018 trên toàn thế giới.
Thái Bình (VNE)
Ảnh: Archdaily

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.