Ngôi nhà mang phong cách tối giản, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiết kế tối giản là lược bỏ gần như toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong nhà để khiến tinh thần trở nên khoáng đạt hơn.
 

 

Ngôi nhà được thiết kế theo dạng hộp trổ nhiều cửa sổ và cửa kính để ánh sáng có thể tràn vào nhà một cách tự nhiên.
 

 

Một phần giếng trời đặt ngay ở trung tâm ngôi nhà cho phép ánh sáng xuất hiện mọi thời điểm trong ngày.
 

 

Nội thất trong nhà chủ yếu được trang trí bằng các tông màu trung tính, ngoài nguồn sáng tự nhiên hệ thống đèn Led bố trí trên trần và tường bổ sung ánh sáng cho ngôi nhà vào những hôm trời âm u và vào ban đêm.
 

 

Phòng khách và phòng ăn đặt ngay dưới khoảng không thông tầng.
 

 

Kệ và tủ bếp được giấu đi đằng sau cánh cửa kính mờ để duy trì bầu không khí yên tĩnh và gọn gàng cho các phần còn lại của ngôi nhà khi không nấu nướng.
 

 

Tầng 2 là không gian riêng tư của các thành viên trong gia đình.
 

 

Vốn là người thích sống yên tĩnh gia chủ dành hẳn một phòng trên tầng hai để làm phòng thiền và đọc sách.
 

 

Phòng ngủ trang trí đúng với tinh thần của phong cách tối giản, lược bỏ hết những đồ đạc không cần thiết.
 

 

Tủ quần áo âm tường đặt ngay sau lớp kính mờ.
 

 

Phòng trẻ em đặt ngay bên cạnh phòng bố mẹ có thiết kế đơn giản tương tự.
 

 

Tầng 2 cũng là nơi bố trí phòng làm việc cá nhân cùng hệ thống tủ quần áo thiết kế theo dạng mở.
 

 

Áo quần của các thành viên trong gia đình sắp xếp ngăn nắp và khoa học thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.

CTV Ngọc Thúy/VOV

Có thể bạn quan tâm

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Mê mẩn với những thiết kế phòng ngủ độc đáo cho các thiên thần nhỏ

Phòng ngủ riêng là nơi đặt tiền đề cho một cuộc sống riêng tư của các bé, là nơi để các bé gửi gắm những ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ. Đẹp, ấn tượng và phù hợp với cá tính riêng của con chắc chắn là điều mà bất cứ bố mẹ nào cũng nghĩ đến khi lên ý tưởng thiết kế phòng ngủ cho các thiên thần nhỏ.
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam

Ngày 29-6, lễ đặt tên Đỗ Hữu Vị cho một quảng trường nhỏ trung tâm quận 16 ở thủ đô Paris, đã được tiến hành với sự hiện diện của Phó Thị trưởng thành phố Paris Laurence Patrice, Thị trưởng quận 16, Francis Szpiner, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo người thân gia đình ông Đỗ Hữu Vị, quan chức và nhân dân địa phương.
Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Lan tỏa vẻ đẹp kiến trúc xưa

Có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông điệp về tình yêu đối với những di sản kiến trúc xưa. Chàng trai Trương Văn Bộ (làng Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) chọn một cách độc đáo không giống ai: Thu nhỏ những công trình kiến trúc, nhất là đình chùa, cổng làng hay những nếp nhà truyền thống Bắc Bộ. Những mô hình của Bộ được nhiều người ưa chuộng. Và từ đó, Bộ đã lan tỏa nét đẹp văn hóa, kiến trúc xưa.