Những hình ảnh ấn tượng về lễ hội Hoa dã quỳ Chư Đăng Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa dã quỳ nở rộ vẽ lên một bức tranh vàng trên sườn đồi của núi lửa Chư  Đăng Ya… Đó cũng là mùa lễ hội Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai).
Núi lửa Chư Đăng Ya huyện Chư Pah nhìn từ xa
Núi lửa Chư Đăng Ya huyện Chư Pah nhìn từ xa
Tại lễ hội lần này, du khách sẽ chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của hoa Dã quỳ gắn với Núi lửa Chư Đăng Ya, không chỉ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời mà còn chìm đắm và trải nghiêm các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao và quảng bá du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số như: trình diễn cồng chiêng; biểu diễn nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, chế tác nhạc cụ dân tộc; phục dựng nguyên bản Lê hội “Mừng lúa mới”; biểu diễn dù lượn, thi “Vượt đỉnh Núi lửa Chư Đăng Ya”, thi thả diều, thi tiếng hót chim chào mào... 
 Từ sáng sớm, du khách từ khắp nơi đổ về dưới chân núi Chư Đăng Ya.
Từ sáng sớm, du khách từ khắp nơi đổ về dưới chân núi Chư Đăng Ya.
Ngoài ra, du khách còn được tham quan, mua sắm các đồ lưu niệm, đặc sản địa phương, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Pah nói riêng tại phiên chợ nông sản của bà con nhân dân tự nuôi trồng, sản xuất.
 Du khách chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Ya
Du khách chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Ya
Du khách hào hứng với những rặng dã quỳ khoe sắc đầu mùa
Du khách hào hứng với những rặng dã quỳ khoe sắc đầu mùa
Nơi diễn ra lễ hội hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya
Nơi diễn ra lễ hội hoa dã quỳ dưới chân Núi lửa Chư Đăng Ya.
 Đỉnh núi Chư Đăng Ya có độ cao 975m so với mặt nước biển
Đỉnh núi Chư Đăng Ya có độ cao 975m so với mặt nước biển
Nhìn từ đỉnh xuống lòng chảo miệng núi lửa Chư Đăng Ya
Nhìn từ đỉnh xuống lòng chảo miệng núi lửa Chư Đăng Ya
Trình diễn dệt thổ cẩm tại lễ hội
Trình diễn dệt thổ cẩm tại lễ hội
Trình diễn đan lát tại lễ hội
Trình diễn đan lát tại lễ hội
Trình diễn tạc tượng tại lễ hội
Trình diễn tạc tượng tại lễ hội
Biểu diễn dù lượn
Biểu diễn dù lượn
Biểu diễn cồng chiêng
Biểu diễn cồng chiêng
Các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Pah nói riêng tại phiên chợ nông sản.
Các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Chư Pah nói riêng tại phiên chợ nông sản.
Đức Thụy (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.