Giá phòng khách sạn ở Đà Lạt tăng gấp đôi dịp Tết Dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do nhu cầu đến TP.Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao trong dịp Tết dương lịch nên giá phòng ở nhiều khách sạn tăng gấp đôi hoặc cao hơn nữa, xe chất lượng cao “cháy” vé. Chỉ riêng các khu du lịch vẫn bình ổn giá vào cổng.

  Trượt cáp trong rừng thông
Trượt cáp trong rừng thông



Sáng 28/12, các khu du lịch nổi tiếng ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) như Thung lũng tình yêu, Thác Datanla, Hoa Sơn Điền Trang, Vườn hoa thành phố Đà Lạt, Đồi Mộng mơ, Đường hầm Điêu khắc, Cáp treo Đà Lạt, Khu du lịch LangBiang... đều cho biết giá vé tham quan  vào dịp Tết Dương lịch 2019 vẫn giữ nguyên so với ngày thường.

 

Xếp hàng chờ check in bàn tay Phật ở KDL Hoa Sơn Điền Trang
Xếp hàng chờ check in bàn tay Phật ở KDL Hoa Sơn Điền Trang



Ngược lại, ở các khách sạn, nhà nghỉ thuộc các tuyến phố thuộc khu trung tâm TP Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Bùi Thị Xuân, Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Hai, Đinh Tiên Hoàng, Phù Đổng Thiên Vương..., giá phòng đều tăng gấp đôi hoặc cao hơn nữa.

Mặc dù giá tăng cao nhưng hầu hết các khách sạn đều thông báo hết phòng từ 3-4 tuần trước. Dịp này giá phòng đơn khoảng 600-700 ngàn đồng/đêm, còn phòng đôi trên dưới 1 triệu đồng.

Các khách sạn cao cấp từ 4 - 5 sao như Dalat Palace, Terracotta, Edensee, SAM, Sammy Đà Lạt, Sài Gòn - Đà Lạt, Mường Thanh Đà Lạt, Dalat Du Parc… cũng kín phòng nhưng giá chỉ tăng nhẹ, đang ở mức từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/phòng/đêm.

Hiện chỉ số ít khách sạn và nhà nghỉ ở các khu vực xa trung tâm TP. Đà Lạt còn phòng, giá tăng khoảng  50-70% so với ngày thường.

Giá vé máy bay, vé xe cùng trong tình trạng tăng giá. Giá vé máy bay rẻ nhất khởi hành từ TP.HCM đi Đà Lạt ngày 29/12 hơn 1.800.000 đồng. Chiều về từ Đà Lạt đi TP.HCM ngày 1/1/2019 gần 1.800.000 đồng. Đây là các mức giá đã bao gồm thuế, phí.

 

Các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Đà Lạt
Các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Đà Lạt



Nhiều hãng xe chất lượng cao “cháy” vé đi Đà Lạt; giá vé từ TP. HCM -Đà Lạt dao động từ 220.000 – 240.000 đồng/vé, riêng vé phòng nằm ở mức 360.000 đồng/giường.

Sở Giao thông - Vận tải Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô tuyến đi, đến Đà Lạt giữ nguyên giá vé trong dịp Tết Dương lịch 2019; đồng thời làm việc với các nhà xe để có phương án hỗ trợ những đơn vị có nhu cầu tăng xe, tăng chuyến trong dịp này nhằm giải tỏa hành khách, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sở VH-TT&DL yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn niêm yết giá phòng và giá các dịch vụ du lịch khác.

Kim Anh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...