Nâng ngực bất thành, người phụ nữ hôn mê 13 tháng đến khi chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Galina Rakushina 30 tuổi (Nga) phẫu thuật nâng cấp vòng một, song bị ngưng tim ngay sau khi tiêm thuốc gây mê.

Bà mẹ mất mạng sau ca nâng ngực. Ảnh: East2west news.
Bà mẹ mất mạng sau ca nâng ngực. Ảnh: East2west news.



Sau hai lần sinh nở, Galina Rakushina quyết định tới một trung tâm thẩm mỹ ở Moskva để nâng cấp vòng một. Tuy nhiên, ca phẫu thuật nâng ngực không thành công khiến bà mẹ hai con hôn mê suốt 13 tháng và qua đời tuần trước.

 Trái tim của Rakushina ngừng đập ngay sau khi cô được gây mê vào tháng 4 năm ngoái. Sau đó tim đập trở lại nhưng não của bệnh nhân đã tổn thương nghiêm trọng do thiếu oxy quá lâu. Người phụ nữ hôn mê cho đến khi thở hơi cuối cùng.

"Khi các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi, tim cô ấy đã ngừng đập hơn 3 phút", RenTV cho hay. Ủy ban Điều tra nước Nga đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Rakushina, kiểm định chất lượng thuốc mê và thuốc được sử dụng trước phẫu thuật.

Thu Hiền (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.