Đồng Nai: Cụ bà 94 tuổi tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 22-11, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà sau khi truyền dịch tại 1 phòng khám đa khoa trên địa bàn. 
Hiện trường vụ việc đang được niêm phong để điều tra.
Hiện trường vụ việc đang được niêm phong để điều tra.
Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cụ bà Phạm Thị Chẩm (94 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang tạm trú tại xã Hoá An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đến Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn (số 1A, Bùi Hữu Nghĩa, xã Hóa An) để truyền nước. Sau khi truyền nước được một thời gian, cụ Phạm Thị Chẩm đã tử vong. Lực lượng chức năng phối hợp cùng thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã đến hiện trường để nắm tình hình, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. 
Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong chai thuốc truyền dịch, niêm phong hiện trường và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong trên. 
Hôm nay (23-11), Sở Y tế Đồng Nai sẽ có buổi làm việc trực tiếp với chủ Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn về vụ việc này. Theo Sở Y tế Đồng Nai, Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn là phòng khám hoạt động có phép, giấy phép hoạt động được cấp từ đầu tháng 10-2017.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.