Khánh Hòa cứu nạn ngư dân bị tai biến khi đánh bắt ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngư dân đang lao động thì bị tai biến, dẫn đến liệt nửa người bên trái, nhịp thở yếu, không ăn uống được, ói mửa, xuất huyết...

Ngư dân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị
Ngư dân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị


Chiều 17-6, tàu cứu nạn SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Đỗ Văn Thành, 48 tuổi, ngư dân tỉnh Quảng Nam, bị tai biến ở Trường Sa về bờ chữa trị.

Trước đó, sáng 16-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu QNa 95005-TS do ông Nguyễn Văn Hùng, 32 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng cùng với 31 thuyền viên đang hành nghề câu mực trên vùng biển quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đỗ Văn Thành đang lao động thì bị tai biến, dẫn đến liệt nửa người bên trái, nhịp thở yếu, không ăn uống được, ói mửa, xuất huyết, diễn biến xấu, nguy cơ tử vong cao.

Trước tình hình khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân, 9 giờ sáng 16-6, Trung tâm quyết định điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang ra hiện trường cứu nạn.

Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại. Đến 23 giờ 15 phút đêm 16-6,  tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu cá QNa 95005-TS và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. Đến chiều 17-6, nạn nhân đã được đưa về cảng Nha Trang, chuyển đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.