Cứu sống bé trai ngưng tim do sặc chuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em tại thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã cứu sống bé trai 1 tuổi bị ngưng tim hơn 30 phút do sặc chuối. 
 
Theo tờ Quảng Châu nhật báo, cậu bé hồi sinh sau khi 5 bác sĩ thay phiên nhau ấn tim tới 3.600 lần.
Bác sĩ mô tả sự hồi sinh của bệnh nhi là điều kỳ diệu. Bé có dấu hiệu sinh tồn ổn định dù vẫn còn hôn mê và phải dùng máy trợ thở.
Người mẹ kể đã đưa bé một quả chuối và 10 phút sau, bé bắt đầu bị khó thở.
Lúc được đưa đến bệnh viện 30 phút sau đó, bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Một bác sĩ nói: “Sau 30 phút, tim bắt đầu đập lại và mọi người ai nấy đều vui mừng. Phép màu đã xảy ra”.
Các bác sĩ sau đó đã lấy được một miếng chuối ra khỏi cổ họng bé.
Huỳnh Thiềm (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.