Một bệnh nhi tử vong do tay chân miệng độ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 đã tử vong sau 1 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)



Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, bệnh nhi Nguyễn Lâm Sinh Hùng, 17 tháng tuổi, ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 đã tử vong sau 1 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 10/10 vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Nguyễn Lâm Sinh Hùng, 17 tháng tuổi ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 4, độ cực kỳ nguy hiểm.

Vì bệnh diễn tiến nặng nên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển bệnh nhân ra cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không qua khỏi.

Hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang chờ báo cáo cụ thể nguyên nhân tử vong từ Bệnh viện Đà Nẵng.


Được biết, đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng tử vong trong năm nay tại Quảng Ngãi.

 CTV Bùi Ngọc/VOV-miền Trung

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.