Nghiên cứu mới cho thấy trẻ sinh sớm, tức những bé chào đời vào tuần thứ 37 hay 38 của thai kỳ, dễ có nguy cơ bị tình trạng tim phổi xấu trong đời so với những trẻ cất tiếng khóc đầu tiên trong thời gian từ tuần 39 - 42.
Tình trạng sức khỏe tim phổi phản ánh khả năng của các hệ tuần hoàn, hô hấp và cơ cung cấp ô xy cho cơ trong quá trình vận động và là một chỉ dấu chính báo hiệu sức khỏe tim mạch và trao đổi chất. Các chuyên gia của Đại học Queensland (Úc) nhận thấy rủi ro bị tình trạng sức khỏe tim phổi xấu ở trẻ sinh trong tuần thứ 37 và 38 cao hơn 57% so với các em bé chào đời sau đó vài tuần.
Phó giáo sư Isabel Ferreira thuộc nhóm nghiên cứu nhận định: “Những xu hướng gần đây hướng đến việc chọn sinh con sớm hơn là đáng lo ngại xét về những rủi ro sức khỏe cho trẻ sau này trong đời”. Những rủi ro này bao gồm các vấn đề về thần kinh, nhận thức và hô hấp trong giai đoạn vị thành niên và thời gian đầu của giai đoạn trưởng thành. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of the American Heart Association.
Khoai lang rất bổ dưỡng và có thể ăn vào nhiều thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, vỏ của khoai lang hiếm khi được mọi người giữ lại, vì cho rằng nó không sạch và không tốt cho sức khỏe.
Để dễ chìm vào giấc ngủ, các chuyên gia thường khuyến nghị mọi người nên thực hiện các hoạt động thư giãn như thiền hay nhâm nhi trà hoa cúc gần giờ đi ngủ. Thế nhưng, một số nghiên cứu cho thấy ăn cơm hay gạo lứt trong các bữa ăn hằng ngày cũng góp phần giúp dễ ngủ.
Số ca ngộ độc nấm thường ít hơn so với ngộ độc các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do ngộ độc nấm lại rất cao. Để tránh ngộ độc nấm, tốt nhất chỉ ăn khi biết chắc chắn là nấm ăn được, trường hợp không chắc chắn thì tuyệt đối không nên ăn.
Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ Cancer Discovery, đã tìm ra phương pháp để làm giảm số lượng tế bào ung thư tuyến tụy - là loại ung thư nguy hiểm và khó trị nhất, từ một loại vitamin phổ biến, có nhiều trong chuối, thịt gà và cá!