Cấp cứu thành công bé trai 20 tháng tuổi nuốt sợi dây chuyền dài 15 cm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11- 9, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết đã cấp cứu gắp sợi dây chuyền bằng bạc trong bụng bé trai tên Nguyễn Hữu Nguyên, 20 tháng tuổi, ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.
Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.


Bé Nguyên cầm sợi dây chuyền bằng bạc dài 15 cm và bỏ vào miệng nuốt nhưng người thân bé không hay. Sau đó họ thấy bé có biểu hiện lạ, đau bụng, khó chịu và phát hiện sợi dây chuyền biến mất nên nghi ngờ Nguyên đã nuốt dây chuyền vào bụng nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ chụp X quang, gây mê cháu bé để nội soi phát hiện sợi dây chuyền đã trôi qua dạ dày xuống tá tràng nên dùng dụng cụ gắp dị vật ra. Các bác sĩ cho biết, đây là lần đầu tiên cấp cứu ca bệnh nhỏ tuổi nhất nuốt dây chuyền và sợi dây chuyền nằm ở khu vực tá tràng nên khi nội soi và gắp ra cũng rất khó, chỉ một thao tác sai có thể gây thủng tá tràng gây biến chứng nguy hiểm cho bé Nguyên.

Như Nguyễn (sggp)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.