Cho con bú mẹ giúp sản phụ mau lành vết mổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những bà mẹ cho con bú sữa mẹ trong hơn hai tháng sau khi sinh bằng phương pháp mổ lấy thai thường ít trải qua cơn đau vết mổ hơn so với các bà mẹ cho con bú thời gian ít hơn, theo một nghiên cứu mới.
 

 

Đau mạn tính sau khi sinh kéo dài hơn ba tháng, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 các bà mẹ. Và kết quả nghiên cứu này một lần nữa khẳng định lợi ích của việc cho con bú mẹ không chỉ cho con mà cho cả mẹ.

Ai cũng biết sữa mẹ là chất dinh dưỡng quan trọng và thích hợp nhất cho trẻ sơ sinh, nhưng ít ai biết về ảnh hưởng của việc cho con bú sữa mẹ với cơn đau mạn tính khu vực chữ C ở phụ nữ, các nhà nghiên cứu cho biết.

Kết quả cho thấy khoảng 1/4 (23%) những bà mẹ cho con bú trong hai tháng hoặc ít hơn vẫn bị đau mạn tính ở vùng phẫu thuật sau bốn tháng phẫu thuật so với chỉ có 8% những bà mẹ cho con bú trong hai tháng hoặc lâu hơn.

Nhà nghiên cứu Carmen Alicia Vargas Berenjeno tại Đại học Bệnh viện Nuestra Senora de Valme ở Tây Ban Nha cho biết: "Những kết quả sơ bộ này cho thấy cho con bú trong hơn hai tháng bảo vệ chứng đau sau mổ trầm trọng. Nguy cơ đau mạn tính tăng gấp 3 lần nếu việc cho con bú chỉ được duy trì trong hai tháng hoặc ít hơn. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một lý do khác để khuyến khích phụ nữ cho con bú sữa mẹ”.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.