Á hậu Thúy An hóa quý cô cổ điển với sắc son ấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với lợi thế nước da trắng mịn, Thuý An chỉ cần trang điểm nhẹ, thoa một chút son tone màu ấm là đủ nhấn nhá cho diện mạo.

Giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thuý An ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính và không kém phần kiêu sa.
Giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thuý An ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính và không kém phần kiêu sa.
 Nhờ lợi thế làn da trắng mịn mà Thuý An thường dùng những màu son nhẹ nhàng có tone màu ấm là đủ để 'nhấn nhá' cho dung nhan thêm yêu kiều.
Nhờ lợi thế làn da trắng mịn mà Thuý An thường dùng những màu son nhẹ nhàng có tone màu ấm là đủ để 'nhấn nhá' cho dung nhan thêm yêu kiều.
 Sắc son đỏ tone cam giúp làm sáng khuôn mặt, rất thích hợp khi tham dự tiệc tối.
Sắc son đỏ tone cam giúp làm sáng khuôn mặt, rất thích hợp khi tham dự tiệc tối.
Với sắc son này, bạn chỉ cần trang điểm mắt nhẹ bằng phấn màu nude hoặc phấn cùng tone với màu son.
Với sắc son này, bạn chỉ cần trang điểm mắt nhẹ bằng phấn màu nude hoặc phấn cùng tone với màu son.
 Một gợi ý khác cho các quý cô đi dự tiệc tối là màu son cam đất sáng.
Một gợi ý khác cho các quý cô đi dự tiệc tối là màu son cam đất sáng.
Sắc son này mang đến vẻ đẹp tươi tắn, trẻ trung. Bạn nên kết hợp với màu mắt và màu má cùng tone đẻ có diện mạo hài hoà.
Sắc son này mang đến vẻ đẹp tươi tắn, trẻ trung. Bạn nên kết hợp với màu mắt và màu má cùng tone đẻ có diện mạo hài hoà.
Nếu không thích sử dụng son lì, bạn có thể thoa thêm một chút son bóng lên trên để thay đổi phong cách.
Nếu không thích sử dụng son lì, bạn có thể thoa thêm một chút son bóng lên trên để thay đổi phong cách.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Makeup: Hùng Việt, Hair: Hồ Liên, Photo: Fynz, Costume: Trendy Lady's.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Makeup: Hùng Việt, Hair: Hồ Liên, Photo: Fynz, Costume: Trendy Lady's.



Giang Nguyên (ngoisao)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.