Mẹo trang điểm để có diện mạo trong trẻo mà kiêu sa như Jennifer Phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyên gia trang điểm của Jennifer Phạm tiết lộ mẹo làm dày mi, tạo hiệu ứng da mịn như sương khi trang điểm. 
Chuyên gia trang điểm Dũng Phan tiết lộ, trước khi bước vào makeup, anh dùng một lớp sáp dưỡng da mỏng cho Hoa hậu Jennifer Phạm. Sáp dưỡng da vừa giúp cung cấp độ ẩm cho da, vừa giúp lớp tạo màn sương mỏng, làm cho lớp trang điểm trông tươi tắn, tự nhiên hơn.
Chuyên gia trang điểm Dũng Phan tiết lộ, trước khi bước vào makeup, anh dùng một lớp sáp dưỡng da mỏng cho Hoa hậu Jennifer Phạm. Sáp dưỡng da vừa giúp cung cấp độ ẩm cho da, vừa giúp lớp tạo màn sương mỏng, làm cho lớp trang điểm trông tươi tắn, tự nhiên hơn.
Việc tạo khối giúp khuôn mặt trông sắc sảo, rõ nét hơn nhưng cũng làm giảm độ tự nhiên. Chưa kể, nếu tán phấn tạo khối không kỹ, khuôn mặt sẽ trở nên loang lổ, kém duyên. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên sử dụng một lớp xịt khoáng sau khi trang điểm nền để vừa tiếp ẩm cho da, vừa giúp những vùng da tạo khối quá tay bay bớt màu.
Việc tạo khối giúp khuôn mặt trông sắc sảo, rõ nét hơn nhưng cũng làm giảm độ tự nhiên. Chưa kể, nếu tán phấn tạo khối không kỹ, khuôn mặt sẽ trở nên loang lổ, kém duyên. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên sử dụng một lớp xịt khoáng sau khi trang điểm nền để vừa tiếp ẩm cho da, vừa giúp những vùng da tạo khối quá tay bay bớt màu.
Bọng mắt hay quầng thâm khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Nếu chỉ dùng kem che khuyết điểm thông thường, rất khó để che giấu hết nhược điểm này. Chuyên gia trang điểm Dũng Phan tiết lộ, anh thường sử dụng son màu đỏ cam trộn với kem che khuyết điểm rồi tán lên vùng da dưới mắt theo hình tam giác ngược. Cuối cùng, phủ một lớp phấn mỏng lên trên, bạn sẽ không còn thấy dấu vết của quầng thâm.
Bọng mắt hay quầng thâm khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Nếu chỉ dùng kem che khuyết điểm thông thường, rất khó để che giấu hết nhược điểm này. Chuyên gia trang điểm Dũng Phan tiết lộ, anh thường sử dụng son màu đỏ cam trộn với kem che khuyết điểm rồi tán lên vùng da dưới mắt theo hình tam giác ngược. Cuối cùng, phủ một lớp phấn mỏng lên trên, bạn sẽ không còn thấy dấu vết của quầng thâm.
 Với những nàng có làn da khô, dễ bị mốc khi trang điểm, hãy sử dụng một chút tinh dầu thấm vào bông mút sạch và thoa lên những vùng da thiếu độ ẩm trước khi trang điểm. Chúng sẽ giúp da ăn phấn, bớt khô ráp.
Với những nàng có làn da khô, dễ bị mốc khi trang điểm, hãy sử dụng một chút tinh dầu thấm vào bông mút sạch và thoa lên những vùng da thiếu độ ẩm trước khi trang điểm. Chúng sẽ giúp da ăn phấn, bớt khô ráp.
 Nếu lỡ trang điểm mắt hay thoa phấn má quá tay, bạn có thể dùng một chút phấn tạo khối tối phủ lên trên để giảm độ sáng.
Nếu lỡ trang điểm mắt hay thoa phấn má quá tay, bạn có thể dùng một chút phấn tạo khối tối phủ lên trên để giảm độ sáng.
 Còn khi đã chán kiểu thoa son lì, bạn có thể tạo hiệu ứng môi mềm mượt như nhung bằng cách tán một lớp phấn mắt cùng tone màu son lên môi.
Còn khi đã chán kiểu thoa son lì, bạn có thể tạo hiệu ứng môi mềm mượt như nhung bằng cách tán một lớp phấn mắt cùng tone màu son lên môi.
Với những nàng có đôi môi mỏng, dùng bút kẻ mắt trong suốt vẽ viền môi trước khi thoa son sẽ giúp đôi môi trông căng mọng tự nhiên.
Với những nàng có đôi môi mỏng, dùng bút kẻ mắt trong suốt vẽ viền môi trước khi thoa son sẽ giúp đôi môi trông căng mọng tự nhiên.
Mẹo cuối cùng là 'hô biến' cho hàng lông mi. Sau khi chuốt mascara, hãy rắc một chút phấn bột lên mi mắt, bạn sẽ thấy hàng mi trông dày dặn hơn rất nhiều.
Mẹo cuối cùng là 'hô biến' cho hàng lông mi. Sau khi chuốt mascara, hãy rắc một chút phấn bột lên mi mắt, bạn sẽ thấy hàng mi trông dày dặn hơn rất nhiều.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Makeup: Dũng Phan, Hair: Trâm Anh, Tom Nguyễn, Dress: Hoàng Hải, Stylist: Tân Đà Lạt.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của Makeup: Dũng Phan, Hair: Trâm Anh, Tom Nguyễn, Dress: Hoàng Hải, Stylist: Tân Đà Lạt.
Giang Nguyễn (ngoisao)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.