Gia Lai: Ra mắt cây lan đột biến trị giá bạc tỷ mang tên H'LY

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 13-1, tại Nhà hàng Thiên Thanh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, anh Nguyễn Văn Tuấn (địa chỉ FB Vườn Lan PleiKu xanh) cũng là chủ nhà hàng sân vườn “Vườn Lan Pleiku Xanh” tổ chức giới thiệu cây lan Phi Điệp (còn gọi là Giả Hạc) 5 cánh trắng với tên gọi H’LY. 
Ảnh hoa phi điệp đột biến mang tên H'Ly của a Tuấn. Ảnh: Đan Nguyên
Ảnh hoa phi điệp đột biến mang tên H'Ly của a Tuấn. Ảnh: Đan Nguyên
Hơn 2 năm chăm sóc, cây lan của anh Tuấn đã cho ra những bông hoa đầu tiên tuyệt đẹp với cánh hoa trắng tuyết đột biến, cây phân thùy rõ nét, mắt nhỏ gọn, khuôn cánh, môi đều và phối màu tổng thể tuyệt đẹp. 
Được biết, chậu lan của anh Tuấn có 2 thân và 4 mầm gốc, anh đã quyết định chia sẻ lại 1 thân cho một người bạn với giá giao dịch thành công là 750.000.000 đồng.
Đây là cây lan đột biến thứ 2 trị giá bạc tỷ ở Gia Lai sau cây lan 5 cánh trắng đột biến của anh Nguyễn Duy Cường ở huyện Chư Sê vừa giao dịch thành công trị giá 1,1 tỷ đồng cách đây chưa đầy 1 tháng.
Đan Nguyên

Có thể bạn quan tâm