Thành tích thi quốc tế của các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mai Phương Thúy, Huyền My và Đỗ Mỹ Linh là những người đẹp giành thứ hạng cao khi đại diện nước nhà 'chinh chiến'.

Nguyễn Diệu Hoa lên ngôi Hoa hậu Báo Tiền Phong 1990 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam ngày nay. Sau đăng quang, cô tập trung cho việc học và chăm sóc tổ ấm gia đình. Đến năm 2008, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới và lọt vào top 5 chung cuộc.
Nguyễn Diệu Hoa lên ngôi Hoa hậu Báo Tiền Phong 1990 - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam ngày nay. Sau đăng quang, cô tập trung cho việc học và chăm sóc tổ ấm gia đình. Đến năm 2008, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới và lọt vào top 5 chung cuộc.
 Hà Kiều Anh là người đẹp trẻ tuổi nhất, chỉ 16 tuổi, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Sau đó một năm, Hà Kiều Anh được đề cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới tổ chức tại Hàn Quốc và đoạt danh hiệu Miss Tejon.
Hà Kiều Anh là người đẹp trẻ tuổi nhất, chỉ 16 tuổi, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Sau đó một năm, Hà Kiều Anh được đề cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới tổ chức tại Hàn Quốc và đoạt danh hiệu Miss Tejon.
Nguyễn Thiên Nga lên ngôi năm 1996 khi là sinh viên Đại học Ngoại thương TP HCM. Năm 1999, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á trên sân nhà và đạt được vị trí Á hậu 2.
Nguyễn Thiên Nga lên ngôi năm 1996 khi là sinh viên Đại học Ngoại thương TP HCM. Năm 1999, cô đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hữu nghị Đông Nam Á trên sân nhà và đạt được vị trí Á hậu 2.
 Đến năm 2002, đương kim Hoa hậu Việt Nam khi đó - Phạm Thi Mai Phương (phải) trở thành đại diện đầu tiên bước ra từ cuộc thi chinh chiến quốc tế. Cô tâm sự, khi ấy chỉ mang 2 valy lên đường dự thi, mọi công tác khác đều được báo Tiền Phong và mẹ ruột giúp đỡ. Kết quả, Mai Phương lọt vào top 20 Miss World 2002.
Đến năm 2002, đương kim Hoa hậu Việt Nam khi đó - Phạm Thi Mai Phương (phải) trở thành đại diện đầu tiên bước ra từ cuộc thi chinh chiến quốc tế. Cô tâm sự, khi ấy chỉ mang 2 valy lên đường dự thi, mọi công tác khác đều được báo Tiền Phong và mẹ ruột giúp đỡ. Kết quả, Mai Phương lọt vào top 20 Miss World 2002.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền gấp rút chuẩn bị sang đảo Hải Nam, Trung Quốc dự thi Miss World. Dù nhập cuộc trễ, cô vẫn xuất sắc ghi tên vào top 15 trong đêm chung kết. Năm đó, kết quả cuộc thi do khán giả toàn cầu quyết định thông qua bầu chọn.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền gấp rút chuẩn bị sang đảo Hải Nam, Trung Quốc dự thi Miss World. Dù nhập cuộc trễ, cô vẫn xuất sắc ghi tên vào top 15 trong đêm chung kết. Năm đó, kết quả cuộc thi do khán giả toàn cầu quyết định thông qua bầu chọn.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cũng gặp không ít khó khăn vì thất lạc hành lý khi tham dự Miss World 2006 tại Ba Lan. Cô phải bỏ phần thi Tài năng, diện lại áo dài ở phần thi Trang phục truyền thống trong đêm chung kết. Kết quả, cô vẫn vào top 17 nhờ lượt bình chọn của khán giả cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cũng gặp không ít khó khăn vì thất lạc hành lý khi tham dự Miss World 2006 tại Ba Lan. Cô phải bỏ phần thi Tài năng, diện lại áo dài ở phần thi Trang phục truyền thống trong đêm chung kết. Kết quả, cô vẫn vào top 17 nhờ lượt bình chọn của khán giả cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đến năm 2011, một Á hậu Việt Nam mới dự thi quốc tế, đó là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 Hoàng My. Cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Brazil. Dù chuẩn bị chu đáo, cô không đạt thành tích nào.
Đến năm 2011, một Á hậu Việt Nam mới dự thi quốc tế, đó là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 Hoàng My. Cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Brazil. Dù chuẩn bị chu đáo, cô không đạt thành tích nào.
Hoàng My cũng là người đẹp đầu tiên vinh dự tham gia hai cuộc thi nhan sắc thế giới: Miss Universe và Miss World. Năm 2012, ở tuổi 24, cô đại diện Việt Nam thi Miss World ở Nội Mông, Trung Quốc nhưng tiếp tục 'trắng tay'.
Hoàng My cũng là người đẹp đầu tiên vinh dự tham gia hai cuộc thi nhan sắc thế giới: Miss Universe và Miss World. Năm 2012, ở tuổi 24, cô đại diện Việt Nam thi Miss World ở Nội Mông, Trung Quốc nhưng tiếp tục 'trắng tay'.
 Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh cũng dự thi quốc tế ngay sau đăng quang. Tại Miss Earth 2012, cô vấp phải tranh cãi với thân hình có phần mũm mĩm, váy áo nhăn nhúm... Kết quả cô không đạt được thành tích nào.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh cũng dự thi quốc tế ngay sau đăng quang. Tại Miss Earth 2012, cô vấp phải tranh cãi với thân hình có phần mũm mĩm, váy áo nhăn nhúm... Kết quả cô không đạt được thành tích nào.
 Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ba năm sau, cô quyết định dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức ở Việt Nam. Với sự nỗ lực, người đẹp lọt vào top 10 - thành tích tốt nhất của các đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.
Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ba năm sau, cô quyết định dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tổ chức ở Việt Nam. Với sự nỗ lực, người đẹp lọt vào top 10 - thành tích tốt nhất của các đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.
 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dự thi Miss World 2017 ở Trung Quốc. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cô lọt vào top 40 chung cuộc và thắng giải Hoa hậu Nhân ái cùng 4 thí sinh khác. Tại cuộc thi, cô thể hiện hình ảnh tươi trẻ, nhiệt huyết và thân thiện.
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dự thi Miss World 2017 ở Trung Quốc. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cô lọt vào top 40 chung cuộc và thắng giải Hoa hậu Nhân ái cùng 4 thí sinh khác. Tại cuộc thi, cô thể hiện hình ảnh tươi trẻ, nhiệt huyết và thân thiện.
 Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 - Thùy Dung - chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến với Hoa hậu Quốc tế 2017 ở Nhật. Cô phát huy khả năng ca hát, lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật trong quá trình dự thi. Tuy nhiên, Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thủy đậu giai đoạn cuối khiến cô bị mất phong độ, không thể lọt vào top 15. Một giải thưởng bên lề mà người đẹp nhận được là 'Đại sứ du lịch Nhật Bản'.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 - Thùy Dung - chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến với Hoa hậu Quốc tế 2017 ở Nhật. Cô phát huy khả năng ca hát, lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật trong quá trình dự thi. Tuy nhiên, Thùy Dung bất ngờ bị bệnh thủy đậu giai đoạn cuối khiến cô bị mất phong độ, không thể lọt vào top 15. Một giải thưởng bên lề mà người đẹp nhận được là 'Đại sứ du lịch Nhật Bản'.



Hoàng Nam (ngoisao)

Có thể bạn quan tâm