Nhiều gương mặt đẹp nổi bật tại cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nữ sinh tham dự cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018 đều rất xinh đẹp và năng động.

Các sinh viên dán sticker cổ động cuộc thi.
Các sinh viên dán sticker cổ động cuộc thi.



Cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018" - tiền thân là "Bản sắc sinh viên Ngoại giao - DAV Athenus" - dành riêng cho nữ sinh Học viện Ngoại giao nhằm hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 26-3.

Với phương châm "Tự tin nâng tầm vẻ đẹp - Confidence cherishes beauty", cuộc thi hứa hẹn là sân chơi bổ ích giúp các nữ sinh Học viện Ngoại giao thể hiện nét duyên dáng, vẻ đẹp của tài năng, trí tuệ và lòng nhân ái… Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt cho các nữ sinh Học viện Ngoại giao nói riêng và sinh viên toàn Học viện nói chung được giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng mềm; qua đó xây dựng bản sắc sinh viên Ngoại giao "Năng động - Sáng tạo - Tầm nhìn", tạo nên hình ảnh đẹp, ấn tượng đẹp của Học viện Ngoại giao.

 

Một số gương mặt nổi bật của cuộc thi năm nay.
Một số gương mặt nổi bật của cuộc thi năm nay.
 
 
 



Đối tượng của cuộc thi bao gồm các sinh viên nữ đang theo học và rèn luyện tại Học viện Ngoại giao.

Cuộc thi được tổ chức tại Học viện Ngoại giao (69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội), diễn ra theo 3 vòng: Vòng Sơ khảo (ngày 17/03/2018), vòng Bán kết (từ ngày 20/03 đến 07/04), 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng Chung kết (từ ngày 08/04 đến 05/05).

Ngoài các giải chính: Hoa khôi Ngoại giao 2018, Á hậu 1, Á hậu 2, dự kiến còn có các giải phụ: Hoa khôi Trí tuệ, Hoa khôi Tài năng, Hoa khôi Nhân ái, Hoa khôi Áo dài, Hoa khôi Dạ hội, Hoa khôi được yêu thích nhất, Hoa khôi có gương mặt đẹp nhất, Hoa khôi Hội nhập, Hoa khôi Ảnh.

Tố Uyên/VOV

Có thể bạn quan tâm