Vẻ lôi cuốn của các nữ chính trị gia xinh đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các phụ nữ sau đây được đánh giá là nằm trong số các nữ chính trị gia xinh đẹp nhất thế giới.
 

Fiorella Ceccacci Rubino – chính trị gia và nữ diễn viên của Italy.
 

Angela Gerekou – nữ diễn viên và kiến trúc sư người Hy Lạp, từng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao của nước này.
 

Joanna Mucha – nhà kinh tế học, cựu hạ nghị sĩ Ba Lan, từng làm Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch của nước này trong các năm 2011-2012.
 

Kojevnikova Maria là nữ diễn viên Nga, nghị sĩ trong Duma.
 

Nữ nhà báo Ayla Malik từng là nghị sĩ trong Quốc hội Pakistan từ năm 2002-2007.
 

Hina Rabbani Khar là nữ chính trị gia Pakistan, từng làm Ngoại trưởng Pakistan.
 

Nghị sĩ Angelina Sondakh từng đoạt ngôi vị Hoa hậu Indonesia năm 2001.
 

Arpine Ovanisyan là nghị sĩ Armenia, từng làm Bộ trưởng Tư pháp Armenia.
 

Poklonskaya Nataliya là nữ luật sư Nga, công tố viên của “Cộng hòa Crimea”.
 

Eva Kaili là nghị sĩ của nghị viện châu Âu, đại diện cho Phong trào XHCN Panhellenic (liên Hy Lạp).
 

Magdalena Ogorek - sử gia kiêm chính trị gia Ba Lan.
 

Chính trị gia Italy Maria Rosaria từng làm người mẫu. Bà từng được mệnh danh là bộ trưởng đẹp nhất thế giới và có tên trong danh sách các chính trị gia nóng bỏng nhất của tạp chí Maxim.
 

Orly Levy-Abekasis - chính trị gia Israel.
 

Korolevskaya Natalia là chính khách Ukraine, từng làm Bộ trưởng Bộ Chính sách Xã hội Ukraine.
 

Berejnaya Irina – luật sư, chính trị gia Ukraine, từng là thành viên Ủy ban Công lý của Quốc hội Ukraine.
 

Sethrida Tawk Geagea – chính trị gia Lebanon, nghị sĩ.
 

Volodchenko Irina - nghị sĩ Duma Quốc gia.
 

Rania Al-Abdullah là vương hậu Jordan. Bà đóng vai trò tích cực trong chính trị quốc tế, bảo vệ cho cộng đồng người Palestine.

Trung Hiếu/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm