"Hot girl ngủ gật" tranh vương miện Miss Photo 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Hot girl ngủ gật" Phạm Hoàn Thu Uyên là một trong những thí sinh mới nhất vừa lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi Miss Photo 2017.
 

 

Bộ ảnh với trang phục màu đỏ của Phạm Hoàng Thu Uyên được Ban Giám khảo Miss Photo đánh giá là có hồn, rất phong cách và cá tính.
 

 

Cách đây hơn 1 năm, chỉ với bức hình chụp khoảnh khắc ngủ gật trên xe khách, cô gái Hải Phòng sinh năm 1997 này đã làm “chao đảo” cộng đồng mạng với gương mặt trong trẻo, xinh xắn.
 

 

Cô lập tức được ví như “Suzy phiên bản Việt” - Suzy là nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng Hàn Quốc thuộc nhóm nhạc Miss A.
 

 

Ngoài gương mặt xinh xắn, Thu Uyên còn sở hữu thành tích học tập đáng nể: Cô từng đạt 70% học bổng của ĐH FPT và 50% học bổng du học tại ĐH Kyudong, Hàn Quốc.
 

 

Hiện nay, hot girl đất cảng đang là sinh viên ĐH FPT kiêm diễn viên, người mẫu ảnh.
 

 

Đến với cuộc thi Miss Photo 2017, "Hot girl ngủ gật" cho biết, mình có sở thích đọc sách, diễn xuất. Ước mơ của cô là trở thành mẫu phụ nữ thông minh, độc lập trong cuộc sống.
 

 

Đối thủ của Phạm Hoàng Thu Uyên trên đường đua giành vương miện Miss Photo 2017 còn có mỹ nhân Việt kiều Dương Hoàng Bảo Nghi - người vừa được BTC Miss Photo trao giải Miss màu Đỏ, hay tân Hoa khôi Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017 Nguyễn Thị Thạch Thảo... Ảnh từ trái qua phải: Phạm Hoàng Thu Uyên - Dương Hoàng Bảo Nghi - Nguyễn Thị Thạch Thảo.
 

 

Cuộc thi Miss Photo - Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 đang là tâm điểm thu hút nhan sắc Việt trên mọi miền tổ quốc tham gia. Tổng giá trị giải thưởng của hoa khôi lên đến 500 triệu đồng cùng chuyến tham quan khám phá nước Pháp. Chung khảo cuộc thi sẽ diễn ra vào 25-11-2017.

P.V/giadinh

Có thể bạn quan tâm

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Taylor Swift lại phá kỷ lục

Sau khi lập kỷ lục trên cả ba nền tảng Spotify, Amazon và Apple Music, Taylor Swift thông báo album mới "The Tortured Poets Department" có tổng cộng đến 31 ca khúc. Việc ngôi sao tỷ phú liên tục ra sản phẩm khiến khán giả đứng ngồi không yên.