Nhan sắc người đẹp Tày vừa chia sẻ 'đính hôn' với Cường Đô La

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đàm Thu Trang là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp, tìm kiếm người mẫu. Tuy nhiên, cô ca sĩ, người mẫu dân tộc Tày không thực sự tỏa sáng trong sự nghiệp.


 



Sau khi Cường Đô La và Hạ Vi chia tay, nghi vấn doanh nhân phố núi hẹn hò với chân dài Đàm Thu Trang liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Đầu tiên là việc chồng cũ Hồ Ngọc Hà thường xuyên “like” và bình luận trên trang cá nhân của Đàm Thu Trang. Anh còn nhắn nhủ “thấy anh là đủ rồi” khi cô viết “chẳng cần biết thân nhiều hay ít, quan trọng lúc bạn cần họ, bạn có nhìn thấy họ không”. Cách đây ít giờ, hai người cùng chia sẻ trạng thái “đã đính hôn”. Nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến hai người.

 

 



Dù chưa xác nhận "nửa kia" là Cường Đô La nhưng thông tin cùng hình ảnh về Đàm Thu Trang một lần nữa khiến cư dân mạng quan tâm. Trên trang cá nhân, người mẫu, ca sĩ họ Đàm ít khi chia sẻ về đời sống riêng tư. Thay vào đó, cô thỉnh thoảng đăng tải ảnh đời thường bên bạn bè. Cô được đánh giá không đẹp nổi trội nhưng thanh tú.

 

 



Một khoảnh khắc đời thường của Đàm Thu Trang. Sau khi ly hôn Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La dành hai năm bên Hạ Vi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm với nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể không đi đến "tổ ấm gia đình". Dư luận bất ngờ khi vừa chia tay Hạ Vi không lâu, Cường Đô La đã tìm thấy bến đỗ mới. Quan trọng hơn, anh sẵn sàng chia sẻ trạng thái "đã đính hôn", thể hiện sự nghiêm túc trong tình cảm.

 

 





Đàm Thu Trang là cô gái dân tộc Tày sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo 86-60-89. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt Top 20. Sau đó, cô góp mặt tại đấu trường cuộc thi người mẫu Vietnam Next Top Model 2010. Cô còn gây chú ý khi tiếp tục đăng ký tham gia Hoa hậu Dân tộc Việt Nam cùng năm.

 

 



Đàm Thu Trang không phải cái tên nổi bật trong giới showbiz.

 

 



Đàm Thu Trang từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Do đó, bên cạnh công việc người mẫu, cô còn phát triển sự nghiệp ca hát. Cô từng ra mắt album đầu tay vào năm 2011. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô không tạo được dấu ấn đáng kể.
 

 



Đàm Thu Trang diện áo dài nhung đen trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

 

 

Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, cô gái dân tộc Tày thừa nhận đã phải thuyết phục gia đình rất lâu mới được sự đồng ý của cha mẹ cho cô vào TP.HCM lập nghiệp. "Những ngày đầu vào Sài Gòn, mình cũng gặp nhiều khó khăn vất vả. Nhưng mình luôn tự nhủ tuổi trẻ phải cố gắng", cô nói.

 

 

Sau vài cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc của một số nhà thiết kế trong nước. Tất nhiên, so với những đồng nghiệp cùng thời như Phạm Hương hay Tuyết Lan, cô đã bị bỏ xa về danh tiếng.

 

 

Năm 2011, Đàm Thu Trang từng vướng nghi vấn hẹn hò ca sĩ Lê Minh Trung sau khi cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Lúc đó, cô khéo né tránh trả lời câu hỏi về chuyện tình cảm.

 

 

Kể từ khi vướng tin đồn yêu Cường Đô La, Đàm Thu Trang luôn né tránh câu hỏi từ phía truyền thông. Cô không hề đưa ra bất kỳ bình luận nào chính thức. Cường Đô La giữ động thái im lặng.

 

 

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng Đàm Thu Trang có nét ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Cô có thể trông dịu dàng khi diện áo dài truyền thống.

 

 

Hoặc cô trông phá cách, gợi cảm, có phần hoang dã nếu tạo dáng với nội y.

 

 

Không thực sự nổi bật về ngoại hình hay có danh tiếng hơn người trong giới showbiz, Đàm Thu Trang đang là ẩn số khi khéo giữ chân đại gia có tiếng đào hoa.

 

 

Cô thuộc “nhóm chị em” với hoa hậu Phạm Hương, người mẫu Tuyết Lan, người mẫu Trần Hiền.
 

Hiểu Nguyệt (zing)
Ảnh: FBNV

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới