Chiêm ngưỡng Ferrari Sergio đã qua sử dụng được rao bán 113 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hầu hết trong số chúng ta đều chưa từng sở hữu một chiếc xe mới hay thậm chí là một chiếc xe đã quả sử dụng có mức giá "xa xỉ" như Ferrari Sergio.

 Siêu xe này là một mẫu xe
Siêu xe này là một mẫu xe "độc nhất vô nhị" trên thị trường và hiện nay nó đang được rao bán với mức giá khoảng 5 triệu USD (tương đương 113 tỷ đồng)
Đối với những người không nhớ hay chưa biết thì Sergio lần đầu tiên được công bố để đánh dấu sự trở lại của Ferrari vào năm 2013 như là một sự tri ân với ông Sergio Pininfarina và nó đã được đặt tên theo tên họ của ông
Đối với những người không nhớ hay chưa biết thì Sergio lần đầu tiên được công bố để đánh dấu sự trở lại của Ferrari vào năm 2013 như là một sự tri ân với ông Sergio Pininfarina và nó đã được đặt tên theo tên họ của ông
Một vài năm sau (hoặc một vài năm trước đó), Pininfarina đã phát triển phiên bản này dựa trên 458 Speciale nhưng chỉ được cung cấp với số lượng rất hạn chế. Cụ thể, chỉ có 6 chiếc được lắp ráp và mỗi chiếc được cung cấp như một lời mời đến một nhóm khách hàng được lựa chọn.
Một vài năm sau (hoặc một vài năm trước đó), Pininfarina đã phát triển phiên bản này dựa trên 458 Speciale nhưng chỉ được cung cấp với số lượng rất hạn chế. Cụ thể, chỉ có 6 chiếc được lắp ráp và mỗi chiếc được cung cấp như một lời mời đến một nhóm khách hàng được lựa chọn.
Trong đó ba chiếc được cho là đã được giao cho khách hàng ở Mỹ, một cho các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, một cho Nhật Bản, và một cho Thụy Sĩ.
Trong đó ba chiếc được cho là đã được giao cho khách hàng ở Mỹ, một cho các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, một cho Nhật Bản, và một cho Thụy Sĩ.
Chiếc Ferrari Sergio đang được rao bán thực chất thuộc sở hữu của một khách hàng Thụy Sỹ. Và nó cũng được trưng bày tại Geneva Motor Show năm 2015
Chiếc Ferrari Sergio đang được rao bán thực chất thuộc sở hữu của một khách hàng Thụy Sỹ. Và nó cũng được trưng bày tại Geneva Motor Show năm 2015
Chiếc xe này mới chỉ chạy được 118 km
Chiếc xe này mới chỉ chạy được 118 km
Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 4.5 lít với công suất 605 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Nhờ đó, Ferrari Sergio có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây.
Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 4.5 lít với công suất 605 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Nhờ đó, Ferrari Sergio có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây.
Ferrari Sergio được trang bị nội thất bọc da cao cấp màu vàng và đen
Ferrari Sergio được trang bị nội thất bọc da cao cấp màu vàng và đen
Chưa hết, chiếc Ferrari Sergio này còn đi kèm bộ hành lý với tông màu được thiết kế phù hợp với màu sơn của xe.
Chưa hết, chiếc Ferrari Sergio này còn đi kèm bộ hành lý với tông màu được thiết kế phù hợp với màu sơn của xe.

CTV Hiếu Nguyễn (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.